2 năm không nhận được tiền hỗ trợ: Yêu cầu xử lý nghiêm sai phạm

Sau khi Báo Người Lao Động thông tin tiền hỗ trợ khôi phục sản xuất do ảnh hường thiên tai đã được chính quyền địa phương rút gần 2 năm nhưng không cấp cho dân, UBND tỉnh Kon Tum đã yêu cầu xử lý nghiêm sai phạm.

Ngày 29-11, UBND tỉnh Kon Tum cho biết đã có văn bản chỉ đạo UBND huyện Ngọc Hồi kiểm tra thông tin báo chí phản ánh việc lập khống tài sản thiệt hại cần hỗ trợ do thiên tai.

Nếu phát hiện các hành vi sai phạm phải xử lý nghiêm theo quy định, đúng thẩm quyền; báo cáo kết quả về UBND tỉnh Kon Tum trước ngày 10-12.

Người dân kể lại việc cán bộ xã mới đến tận nhà cấp tiền hỗ trợ thiên tai năm 2018

Trước đó, Báo Người Lao Động đã thông tin cuối năm 2018, UBND huyện Ngọc Hồi phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ cho các hộ dân bị thiệt hại do thiên tai năm 2018. Trong đó, xã Đắk Ang được cấp 170 triệu đồng. Số tiền này ngày 28-1-2019 đã được rút khỏi Nho bạc Nhà nước.

Tuy nhiên, vừa qua, một số hộ dân tại xã này phản ánh nhiều năm qua bị thiệt hại do thiên tai nhưng không năm nào được nhà nước hỗ trợ. Trong đó, bà Y Đan phản ánh không có bò chết nhưng bất ngờ vẫn có tên trong danh sách.

Tuy nhiên, sau khi UBND xã Đắk Ang đã xác minh xác định trong thời gian bà này đi học nghề ở xa. Ở nhà chồng bà đã nuôi một con bò và bị chết, đã kê khai với chính quyền địa phương nhưng không báo cho bà biết. Số tiền hỗ trợ là 6 triệu đồng mới được cán bộ xã mang đến nhà trả cho bà.

Sau khi Báo Người Lao Động phản ánh, cán bộ xã đã tới từng nhà người dân thôn Long Dôn chi trả tiền hỗ trợ

Sau khi Báo Người Lao Động phản ánh, cán bộ xã đã tới từng nhà người dân thôn Long Dôn chi trả tiền hỗ trợ

Sau khi Báo Người Lao Động phản ánh, ông A Thâm, cán bộ xã Đắk Ang mới tới từng nhà người dân bị thiệt hại do thiên tai năm 2018 chi trả tiền hỗ trợ cho người dân.

Hoàng Thanh

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/ban-doc/2-nam-khong-nhan-duoc-tien-ho-tro-yeu-cau-xu-ly-nghiem-sai-pham-20201129091032989.htm