2 năm ăn Tết xa nhà, trước trận gặp Jordan - thủ môn Đặng Văn Lâm bày tỏ vô cùng nhớ mẹ

Cũng trong clip này, Đặng Văn Lâm chia sẻ, mong ước trong năm mới không có gì cao sang bởi chỉ cần mẹ vui là đủ.

Tối 20/1, trận đối đầu tại vòng knock-out giữa đội tuyển Việt Nam và Jordan sẽ chính thức diễn ra. Bên cạnh thời gian tập luyện trên sân, các cầu thủ trẻ cũng rất chịu khó dành thời gian để giao lưu cùng người hâm mộ.

Nếu đồng đội khoe những hình ảnh mới nhất trên trang cá nhân như một cách giao lưu thì thủ môn Đặng Văn Lâm lại chọn cách dạy cho người hâm mộ những câu nỏi đơn giản bằng tiếng Nga khi Tết Nguyên đán Kỷ Hợi đang cận kề.

Mở đầu clip, thủ thành tuyển Việt Nam không quên gửi lời lời chào đến mọi người. Anh bày tỏ: "Chắc ở Hà Nội đang lạnh lắm phải không mọi người? Mọi người chuẩn bị được Tết nhiều chưa? Điều này làm Lâm nhớ nước Nga. Để Lâm dạy các bạn một vài câu nói đơn giản bằng tiếng Nga nhé".

Nói là làm, Văn Lâm đã dạy mọi người cách phát âm câu: "Chúc mừng năm mới", "Bạn có khỏe không?", "Con yêu mẹ". Trước khi kết thúc clip, Văn Lâm cho biết rất nhớ mẹ và mong ước duy nhất của anh chàng là mẹ luôn được vui vẻ.

Bên dưới livestream, rất đông người hâm mộ bày tỏ sự ngưỡng mộ trước khả năng nói tiếng Việt lưu loát của Văn Lâm. Ngoài ra, họ cùng chúc cho anh và đồng đội sẽ đạt được kết quả cao trong trận gặp Jordan.

Trước đó, trong dịp Tết Dương lịch, Văn Lâm cũng không có thời gian về Nga thăm gia đình bởi anh đang bận cùng đồng đội tham gia Asian Cup 2019. Thay vì nâng ly rượu, hát bài Happy New Year bên người thân, anh quyết định gọi video cho bố mẹ và em trai để gửi lời chúc an lành. Họ đã cùng nhau nâng ly và nói chuyện vui vẻ.

Ngay khi xuất hiện, clip nhận về nhiều quan tâm. Đa phần bày tỏ sự xúc động trước cảnh đón tết xa nhà của Văn Lâm nói riêng và các cầu thủ trẻ của đội tuyển Việt Nam nói chung.

T.HTheo Vietnamnet

Nguồn 2Sao: http://2sao.vn/thu-mon-dang-van-lam-day-fans-cach-noi-tieng-nga-cuc-chuan-n-174554.html