2 mỹ nhân Việt lấy chồng Ấn Độ, con sinh ra có nét lai xuất sắc chẳng ai ngờ

Là những mỹ nhân sở hữu ngoại hình vô cùng xinh đẹp, 2 sao nữ sinh con cho chồng Ấn Độ khiến nhiều người tò mò về dung mạo của các bé.

Diễn viên Nguyệt Ánh

Nguyệt Ánh là một nữ diễn viên gây ấn tượng cho khán giả qua nhiều bộ phim như Cổng mặt trời, Thứ ba học trò, Dòng sông huynh đệ, Giấc mơ cổ tích, Gia đình phép thuật... Tháng 03/2017, diễn viên Nguyệt Ánh bất ngờ kết hôn. Chồng của cô là Kilaparthy Eswar Rao, người Ấn Độ, đang sinh sống tại Việt Nam. Anh ngoài 40 tuổi, hiện đang là giáo viên Yoga ở TP HCM. Cặp đôi quen biết và yêu nhau được gần một năm sau đó quyết định tổ chức đám cưới.

Là một người kín tiếng, không chia sẻ nhiều chuyện đời tư, kể từ sau khi lấy chồng Ấn Độ, Nguyệt Ánh hạn chế tham gia nghệ thuật hơn. Cô phụ chồng quản lý lớp yoga và bán hàng online. Tuy nhiên, thông qua trang facebook cá nhân có thể thấy vợ chồng Nguyệt Ánh rất hạnh phúc. Cô cùng chồng thường xuyên đi du lịch, mỗi khi bên nhau, cả hai đều rạng ngời niềm vui.

Gia đình nhỏ của Nguyệt Ánh và chồng Ấn Độ. (Ảnh: Internet)

Gia đình nhỏ của Nguyệt Ánh và chồng Ấn Độ. (Ảnh: Internet)

Tháng 8/2018, Ngọc Ánh sinh con trai đầu lòng với người chồng ngoại quốc. Cậu bé được đặt tên là Nanda. Sau nhiều tháng giấu kín hình ảnh của con, cho tới khi Nanda chập chững biết đi, gương mặt của cậu bé mới được lộ diện trước truyền thông.

Bé Nanda lần đầu được Nguyệt Ánh giới thiệu. (Ảnh: Internet)

Dù công việc chăm con vất vả nhưng Ngọc Ánh cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi chứng kiến con khôn lớn từng ngày. (Ảnh: Internet)

Nhờ mang hai dòng máu Việt – Ấn nên con trai diễn viên Nguyệt Ánh có vẻ ngoài khôi ngô, nước da trắng hồng. Nhiều người hâm mộ nhận xét bé Nanda có nhiều nét giống mẹ, đặc biệt là đôi mắt. Ngoài ra, hoàng tử nhà Nguyệt Ánh còn sở hữu mái tóc đen dày, đôi mắt tròn và làn da trắng.

Hoàng tử nhà Nguyệt Ánh sở hữu mái tóc đen dày, đôi mắt tròn và làn da trắng. (Ảnh: Internet)

Hiện tại, Nanda đã hơn 2 tuổi, nổi tiếng hơn nhiều so với thời được mẹ bế bồng. Nanda ngày càng thông minh, lanh lợi, đặc biệt dẻo dai và có năng khiếu ở bộ môn Yoga.

Bé Nanda lúc nhỏ và hiện tại. (Ảnh: Internet)

Nanda có nhiều nét giống mẹ như nước da trắng, đôi mắt to tròn. Cư dân mạng dành nhiều lời khen có cánh cho nhóc tì nhà Nguyệt Ánh. (Ảnh: Internet)

Dù còn nhỏ nhưng Nanda đã cho thấy niềm yêu thích với bộ môn Yoga. (Ảnh: Internet)

"Biết vậy đã có chàng sớm hơn rồi", cô tâm sự vui khi nhắc đến Nanda của mình. Cả gia đình cô hiện đang sống ở Thành phố Hồ Chí Minh trong một căn biệt thự mặt tiền, diện tích rộng 240 mét vuông. Không gian sống của nữ diễn viên hiện đại, sang trọng và gần gũi với thiên nhiên, được định giá 14,5 tỷ.

Hoa Hậu Diệu Hoa

Hoa Hậu Diệu Hoa đăng quang năm 1990. Cô là một trong số những Hoa hậu tài sắc vẹn toàn khi không chỉ sở hữu ngoại hình đẹp mà còn có khả năng giao tiếp được 5 ngoại ngữ. Cô cũng là một trong những người đẹp nổi tiếng mà không dính scandal.

Hoa hậu Diệu Hoa (Ảnh: Internet)

Tuy nhiên, từng có một thời Diệu Hoa bị chỉ trích vì lấy chồng ngoại quốc. Và 25 năm qua, Diệu Hoa đã chứng minh cuộc hôn nhân của mình xuất phát từ tình yêu. Cô và chồng hạnh phúc bên 3 con vô cùng giỏi giang và đáng yêu.

Là một trong những Hoa hậu tài sắc vẹn toàn, Diệu Hoa kết duyên với người chồng Ấn Độ. (Ảnh: Internet)

Nàng Hoa hậu tài sắc này đã từng chia sẻ rằng cô may mắn khi được chồng yêu thương, quan tâm và chia sẻ mọi chuyện. Trong cuộc sống hàng ngày, Diệu Hoa và người chồng Ấn Độ xác định việc công ty và việc nhà cả hai đều phải có trách nhiệm. Tuy nhiên, ở công ty, chồng có vai trò chính, còn ở nhà, vợ đóng vai trò là người quán xuyến nhà cửa và chăm lo con cái.

Sau 27 năm, cô có một cuộc hôn nhân viên mãn bên chồng và các con. (Ảnh: Internet)

Vợ chồng Diệu Hoa có 3 người con, 2 gái, 1 trai. Riêng trong việc chăm sóc, dạy dỗ các con, đơn giản như cho con học thêm, hoa hậu Diệu Hoa sẽ tìm thầy còn chồng sẽ định hướng con theo ngành gì, trường nào tốt cho tương lai. Cả hai đều có sự chia sẻ, đóng góp nên nếu thiếu người kia, người còn lại có thể đảm nhận tốt vai trò.

Con gái lớn của Diệu Hoa là Nguyễn Diệu My, tên Ấn Độ là Sonali Dane, sinh năm 1997. Cô thứ hai là Nguyễn Diệu Ly (Nikita Dane) sinh năm 1998. Cả hai đều đang là du học sinh tại Mỹ. (Ảnh: Internet)

3 con của hoa hậu Diệu Hoa đều có ngoại hình lai ưa nhìn, nổi trội, xinh đẹp. Không những thế, cả ba còn rất tài năng, giỏi giang. Theo như Diệu Hoa tiết lộ, các con của cô ít nhất đều biết sử dụng 1 loại nhạc cụ như đàn piano, guitar… và cả ba đều thích nhảy múa. Hiện tại, các con của Diệu Hoa đều đang du học ở nước ngoài và về thăm Việt Nam vào một dịp nghỉ hè.

Mặc dù các con lựa chọn trời Tây để theo học, thế nhưng quan điểm của vợ chồng Diệu Hoa cho rằng không quan trọng là trong nước hay quốc tế, miễn các con cảm thấy phù hợp và yêu thích thì bố mẹ đều ủng hộ. Đặc biệt, cô luôn chú trọng các con phải học tốt tiếng Việt và tiếng Ấn bởi đó là cội nguồn, gốc rễ cần phải nhớ.

Con trai út của Diệu Hoa năm nay 17 tuổi. Hoàng Phi khá điển trai với gương mặt thanh tú giống mẹ và nước da nâu khỏe khoắn thừa hưởng từ bố. (Ảnh: Internet)

Trong suốt hành trình nuôi con khôn lớn, cả Diệu Hoa và chồng chưa bao giờ ép buộc các con mà chỉ đóng vai trò là người tư vấn, định hướng và lắng nghe tâm sự. Giờ đây, ngay cả khi các con đã lớn, xác định chuyện tình cảm là điều đương nhiên nhưng vợ chồng Diệu Hoa vẫn luôn quan niệm sẽ không can thiệp mà để các con phát triển cảm xúc tự nhiên.

Rachel Phạm (Tổng hợp)

Nguồn VTC: https://tre.vtc.vn/2-my-nhan-viet-lay-chong-an-do-con-sinh-ra-co-net-lai-xuat-sac-chang-ai-ngo-ar610606.html