2 mẹ con tử vong tại biệt thự: Những tình tiết đáng chú ý

Vụ thảm án hai mẹ con tử vong ở biệt thự tại huyện Châu Đức, Bà Rịa - Vũng Tàu đã khép lại với nhiều tình tiết đáng chú ý.

Hai mẹ con tử vong với vết cắt ở cổ

Như tin tức Doanh nghiệp Việt Nam đã đưa, tối 24/10, lãnh đạo của huyện Châu Đức (Bà Rịa - Vũng Tàu) xác nhận vụ việc xảy ra tại nhà riêng của Trưởng ban dân vận huyện ủy Bùi Xuân Thường tại ấp Tân Thành, xã Quảng Thành.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 17h cùng ngày, ông Thường đi làm về tới nhà thì tá hỏa phát hiện vợ là bà Phạm Thúy Nga (48 tuổi) nằm thoi thóp ở cầu thang còn đứa con trai út Bùi Phạm Đức Toàn (17 tuổi, đang là học sinh lớp 12) bị giết chết ở một góc nhà.

Nghi can Châu Minh Nhân giết hai mẹ con trong căn biệt thự.

Theo nguồn tin của báo Công an TP. HCM, vợ và con trai của Trưởng ban dân vận huyện ủy bị giết đều có vết cắt chí mạng ở cổ. Ông Thường hoảng loạn kêu cứu, mọi người xung quanh chạy đến đưa bà Nga đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong trước khi đến được bệnh viện.

Ngay sau đó, công an huyện Châu Đức cùng các đơn vị nghiệp vụ của công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ án mạng.

Nghi phạm từng trồng cỏ cho gia đình

Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự, hiện đang có mặt tại Bà Rịa- Vũng Tàu, cho biết, 6h30 sáng nay (26/10), đơn vị đã phối hợp với Công an tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu, các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an bắt giữ được nghi phạm sát hại vợ, con của Trưởng Ban Dân vận huyện ủy Châu Đức (Bà Rịa- Vũng Tàu) để cướp tài sản, theo tin tức trên báo Công an Nhân dân.

Đối tượng là Châu Minh Nhân, (20 tuổi), quê ở Vĩnh Long, là nhân viên kỹ thuật trồng cỏ nhân tạo của một Công ty có trụ sở trên địa bàn quận 9, TP. HCM.

Nghi can học hết lớp 9

Vào chiều 26/10, tại Văn phòng UBND huyện Châu Đức, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu, huyện Châu Đức và Cơ quan CSĐT (PC45) Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã tổ chức buổi họp báo để thông tin về kết quả điều tra vụ án vợ con trưởng Ban Dân vận huyện bị sát hại.

Đại diện Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, cho biết sau khi học hết lớp 9, nghi phạm gây ra vụ án lên TP. HCM làm công nhân cho công ty chuyên xây dựng sân bóng mini. Hiện chưa xác minh được người này có tiền án, tiền sự hay không, báo Zing news đưa tin.

Còn đại diện huyện Châu Đức nói vụ án vừa rồi cướp đi sinh mạng của hai người trong cùng một gia đình. Đây là điều khủng khiếp và chưa từng có tại huyện này. "Hàng trăm người tập trung tại hiện trường để nghe ngóng thông tin.

Do vậy, chính quyền phải cử cán bộ đến khu vực để đảm bảo an ninh trật tự", ông Phạm Văn Hào, Phó bí thư thường trực huyện ủy Châu Đức nói tại cuộc họp.

Một mình nghi can gây tội ác

Thượng tá Đặng Văn Hồng, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, đến thời điểm hiện tại, cơ quan điều tra xác định chỉ có một mình nghi phạm Nhân gây tội ác .

Nhân quen với gia đình ông Thường cách đây 2 năm khi đến làm sân bóng đá cỏ nhân tạo cho gia đình ông Thường. Ông Thường nhiều lần ngồi nhậu và uống cà phê với Nhân.

Thời gian gần đây, Nhân nảy sinh ý định trộm cắp tài sản nên 4 ngày trước khi gây án, Nhân xuống Châu Đức. Ông Thường mời Nhân về nghỉ lại nhà mình nhưng Nhân từ chối và ra thuê nhà nghỉ tại xã Bàu Chinh, huyện Châu Đức.

Sau khi gây án, Nhân không có ý thức việc bị công an truy tìm nên ra Bình Định đòi nợ và sáng 26/10 quay lại TP.HCM thì bị lực lượng chức năng bắt giữ tại một nhà trọ ở phường 17, quận Gò Vấp.

Hung thủ giết hai mẹ con có thể nhận án tử

Luật sư Cao Văn Tỉnh đã đưa ra nhận định: “Trong thời gian vừa qua trên cả nước liên tục xảy ra nhiều vụ giết người hàng loạt với tính chất dã man, tàn bạo khiến dư luận hoang mang lo sợ, theo báo Người đưa tin.

Vụ án giết hai mẹ con này là vụ án mạn đặc biệt nghiêm trọng. Hiện tại hung thủ đã bị bắt và sẽ phải chịu trừng trị nghiêm minh của pháp luật . Mức án cao nhất là tử hình sẽ được áp dụng đối với trường hợp này.

Cụ thể, với các thông tin ban đầu của vụ án, mục đích của kẻ phạm tội ban đầu là trộm cắp, tuy nhiên sau khi bị phát hiện, tên này đã ra tay sát hại dã man hai mẹ con”.

Về tội danh, cơ quan điều tra có thể khởi tố đối tượng Châu Minh Nhân về hai tội danh là: Giết người và Cướp tài sản theo quy định tại Điều 93 và Điều 133 BLHS.

Dã Quỳ (T/H)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/2-me-con-tu-vong-tai-biet-thu-nhung-tinh-tiet-dang-chu-y-d83617.html