2 mẹ con tử vong do ngạt khí khi đặt máy phát điện trong nhà

Khi người giúp việc gọi cửa mãi không được nên mở cửa ra vào xem tình hình và phát hiện chị B.T.T và con trai nằm bất động trên giường. Cả 2 mẹ con chị T. được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Ngày 10/5, Công an huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc 2 mẹ con bị ngạt khí máy phát điện trong đêm dẫn đến tử vong thương tâm.

Cụ thể, nạn nhân là chị B.T.T. (SN 1993, ngụ phố Mới, thị trấn Me, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình) và cháu N.T.P. (SN 2009, con trai chị T.)

Người mẹ được đưa đến bệnh viện trong tình trạng hôn mê sâu. Ảnh: Vietnamnet

Người mẹ được đưa đến bệnh viện trong tình trạng hôn mê sâu. Ảnh: Vietnamnet

Trước đó, tối 8/5, tại nơi ở của chị T. bị mất điện, lúc này, gia đình chị T. đã dùng máy nổ để phát điện. Cùng lúc này, chị T. cùng con trai tên P. đóng cửa kín ngủ trong nhà.

Sáng hôm sau, người giúp việc gọi cửa mãi không được nên mở cửa ra vào xem tình hình và phát hiện chị T. và con trai nằm bất động trên giường.

Cả hai mẹ con lập tức được người thân đưa tới BV Đa khoa huyện Gia Viễn để cấp cứu nhưng cháu P. đã tử vong sau đó.

Chị T. bị hôn mê sâu, được chuyển lên cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội). Tuy nhiên, tới sáng ngày 10/5, chị T. đã tử vong.

Công an huyện Gia Viễn xác định nguyên nhân ban đầu dẫn đến việc 2 mẹ con tử vong là do ngạt khí máy phát điện trong phòng kín.

Yến Nguyễn

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/xa-hoi/2-me-con-tu-vong-do-ngat-khi-may-phat-dien-dat-trong-nha-7470255.html