2 kỹ thuật viên chết 'bí ẩn' tại trạm nghiên cứu Nam Cực của Mỹ

Hai kỹ thuật viên tại Trạm McMurdo đã qua đời chưa rõ nguyên nhân trong lúc làm nhiệm vụ bảo dưỡng hệ thống chữa cháy tại đây.

Trạm McMurdo.

Hai kỹ thuật viên bảo trì tại một trạm nghiên cứu của Mỹ ở Nam Cực đã qua đời một cách bí ẩn hôm 12/12 khi đang làm việc tại một tòa nhà gần trung tâm phát sóng radio, tuyên bố từ Quỹ Khoa học Quốc gia Mỹ (NSF) cho biết.

Cả hai làm việc với tư cách là nhân viên nhà thầu phụ tại Trạm McMurdo do NSF quản lý ở Nam Cực. Hai người được tìm thấy nằm bất động trên sàn nhà sau khi một phi công trực thăng bay qua khu vực nhìn thấy khói bốc ra từ cơ sở và quyết định hạ cánh để xem xét.

Một trong những kỹ thuật viên đã chết từ trước khi nhân viên y tế được gọi đến hiện trường. Người kia cũng qua đời ngay sau đó ở phòng khám y tế McMurdo, NSF cho biết trong một tuyên bố.

Hai nhân viên nói trên được mô tả là kỹ thuật viên cứu hỏa, đang thực hiện bảo dưỡng hệ thống chữa cháy của tòa nhà. Hiện chưa có thông tin chi tiết về vụ việc, một cuộc điều tra nguyên nhân cái chết đang được tiến hành.

NSF không tiết lộ danh tính về hai kỹ thuật viên, ngoại trừ việc nói rằng họ được thuê bởi một công ty có trụ sở tại Virginia và làm việc cho Leidos - nhà thầu hậu cần nằm trong Dự án Nam Cực của Mỹ, có trụ sở tại Colorado.

Trạm nghiên cứu Nam Cực được thành lập bởi Mỹ vào năm 1955, nằm gần McMurdo Sound của Nam Cực, được đặt theo tên của một sĩ quan hải quân người Anh đã lập biểu đồ khu vực vào năm 1841 trong lần thám hiểm đầu tiên.

Tháng 12 đang là thời điểm giữa mùa hè ở Nam Cực, với nhiệt độ trung bình là âm 3 độ C. Có hơn 1.000 người, bao gồm các nhà khoa học và nhân viên hỗ trợ đang làm việc tại trạm vào thời điểm này trong năm.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/2-ky-thuat-vien-chet-bi-an-tai-tram-nghien-cuu-nam-cuc-cua-my-a414574.html