2 kẻ dùng súng cướp trạm thu phí từng ngồi tù

Hai bị can nguyên là nhân viên của trạm thu phí, cả hai đã có tiền án về các tội trộm cắp, cướp và tàng trữ trái phép chất ma túy.

VKSND tỉnh Đồng Nai vừa hoàn tất cáo trạng, chuyển hồ sơ sang tòa án cùng cấp truy tố 2 bị can Nguyễn Vũ Hoàng Nam (29 tuổi, quê tỉnh Nam Định) và Trần Tuấn Anh (26 tuổi, ngụ quận 2, TP HCM) – 2 đối tượng trong vụ cướp có súng gây chấn động tại trạm thu phí cao tốc Dầu Giây dịp đầu năm 2019- về tội "Cướp tài sản".

Nam và Tuấn Anh đều từng là nhân viên Trạm thu phí đường cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây (trạm đặt tại khu vực xã Xuân Thạnh, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai). Sau khi cả hai đã nghỉ việc, đầu năm 2019, chúng đã hẹn gặp nhau và bàn kế hoạch quay lại cướp tiền của trạm thu phí.

Ngày 4-2, Nam và Tuấn Anh đến khu vực cầu vượt An Sương (TP HCM) mua 1 xe máy của một người không rõ lai lịch. Tiếp đó, hai đối tượng này tìm mua qua mạng internet 1 khẩu súng bắn đạn bi, 1 bịch đạn bi, 2 con dao, 1 cây ba trắc, búa, kìm, tua vít...

Ngày 7-2 (tức mùng 3 Tết), Nam và Tuấn Anh chở nhau bằng xe máy đến lô cao su thuộc xã Xuân Thạnh thay quần áo, mang khẩu trang và chuẩn bị phương tiện. Sau đó, bọn chúng lần theo lối mòn trong lô cao su tiếp cận phía sau trạm thu phí. Chúng dùng kìm cắt hàng rào thép gai rồi đột nhập vào bên trong.

Hai đối tượng Nguyễn Vũ Hoàng Nam và Trần Tuấn Anh lúc mới bị bắt

Hai đối tượng Nguyễn Vũ Hoàng Nam và Trần Tuấn Anh lúc mới bị bắt

Khoảng 7 giờ sáng, trong trang phục áo khoác, bịt mặt, chúng mang theo các phương tiện gây án, đột nhập phòng kế toán của trạm thu phí. Lúc này, 3 nhân viên của trạm là anh Trần Đông Nam (32 tuổi), chị Lê Thị Thơm (28 tuổi) và chị Hồ Thị Anh Thư (28 tuổi) đang làm việc. Đối tượng Nam đã dùng tua vít và súng khống chế 3 người, còn Tuấn Anh mở két lấy tiền bỏ vào ba lô.

Quá trình gây án, Nam đã rút súng bắn 1 phát làm bể bàn phím máy tính, đồng thời đánh vào đầu anh Nam để uy hiếp, buộc tất cả các nhân viên phải nằm úp mặt xuống bàn.

Sau khi lấy được 2 ba lô tiền, 2 đối tượng leo qua hàng rào tẩu thoát thì bị nhân viên tại trạm thu phí đuổi theo nên làm rớt 1 cục tiền 80 triệu đồng.

Trên đường trốn chạy, Tuấn Anh trốn vào lô cao su, còn Nam chạy xe đến khu vực khác, dùng xăng đốt khẩu súng và các phương tiện gây án để phi tang. Đối tượng Nam sau đó mang ba lô tiền chạy vào Bệnh viện đa khoa Long Khánh (thị xã Long Khánh) gửi xe nhằm đánh lạc hướng công an.

Ngay sau đó, Nam mang tiền lên TP HCM đưa 1 tỉ đồng nhờ 2 người quen giữ giùm rồi tiếp tục đi về tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu gửi một người bạn 500 triệu đồng. Quay trở lại TP HCM, kẻ này dùng tiền cướp được mua 10 lượng vàng. Tổng số tiền bọn chúng cướp đi là gần 2,2 tỉ đồng.

Sau 15 giờ gây án, Nam và Tuấn Anh hẹn gặp nhau tại Ga Sài Gòn – TP HCM để tiếp tục tìm đường tẩu thoát thì bị công an bắt giữ trong đêm.

Theo hồ sơ vụ án, Nam từng bị tòa án tỉnh Nam Định xử phạt 4 năm tù về hai tội trộm cắp và tàng trữ ma túy trái phép; Tuấn Anh đã có tiền án về tội cướp tài sản, bị tòa án TP HCM xử phạt 5 năm 6 tháng tù.

XUÂN HOÀNG

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/truy-to-2-doi-tuong-mua-sung-ban-bi-cuop-tram-thu-phi-20190528115944955.htm