2 kẻ cướp trạm thu phí Dầu Giây đánh rơi giỏ tiền trên đường tháo chạy

Sau khi cướp trạm thu phí Dầu Giây, hai tên cướp bỏ tiền vào hai chiếc giỏ và mang đi. Nhưng trong quá trình chạy trốn, một giỏ tiền bị rớt lại hiện trường.

Liên quan đến vụ cướp ở trạm thu phí Dầu Giây thuộc cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầy Giây vào sáng ngày 7/2, trao đổi với PV Thanh Niên, đại tá Nguyễn Văn Kim, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, cho biết các lực lượng của Công an tỉnh Đồng Nai đang ráo riết truy bắt hai tên cướp. Trong ảnh: Công an truy tìm hướng tẩu thoát của 2 tên cướp (ảnh: Công an nhân dân)

Liên quan đến vụ cướp ở trạm thu phí Dầu Giây thuộc cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầy Giây vào sáng ngày 7/2, trao đổi với PV Thanh Niên, đại tá Nguyễn Văn Kim, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, cho biết các lực lượng của Công an tỉnh Đồng Nai đang ráo riết truy bắt hai tên cướp. Trong ảnh: Công an truy tìm hướng tẩu thoát của 2 tên cướp (ảnh: Công an nhân dân)

Cũng theo đại tá Kim, hai tên cướp bỏ tiền vào hai chiếc giỏ và mang đi. Nhưng trong quá trình chạy trốn, một giỏ tiền bị rớt lại hiện trường. (ảnh: Công an nhân dân)

Hiện Cơ quan công an điều tra đã lần tìm ra manh mối 2 nghi can.

2 tên cướp được xác định là nhân viên của Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật đường cao tốc Việt Nam (VEC E, đơn vị quản lý tuyến cao tốc TP HCM – Long Thành – Dầu Giây). Trong ảnh: Văn phòng trạm thu phí nơi xảy ra vụ cướp (ảnh: Công an nhân dân)

Theo báo Công an nhân dân, qua qua khám nghiệm hiện trường, Công an tỉnh Đồng Nai xác định, thời điểm xảy ra vụ cướp là lúc giao ca nên tiền thu vé đang để trên bàn và một số được nhân viên trạm thu phí cất trong tủ.

Tuy nhiên tủ vẫn mở nên chúng đã nhanh chóng thực hiện hành vi cướp trong khoảng 6 phút. Trong ảnh: Cơ quan công an khám nghiệm hiện trường. (Ảnh: Kiến Thức)

Hai đối tượng đột nhập từ phía sau vườn cao su, leo qua tường rào sau đó đột nhập qua cửa sổ vào khống chế nhân viên trạm thu phí. Trong ảnh: Khám nghiệm tại hiện trường. (ảnh:Vietnamdaily)

Cướp xong, chúng nhanh chóng thoát ra ngoài bằng đường cũ. Trên đường tháo chạy, chúng đã làm rơi 2 con dao, mũ, 2 chai xăng, 1 bình xịt hơi cay... Một nhân viên bị các đối tượng dùng sống dao đánh vào gáy bị thương. Trong ảnh: Mẹ của đối tượng T.A. (ảnh:Vietnamdaily)

Trước đó, vụ cướp trạm thu phí xảy ra khoảng 7h sáng nay 7/2 (Mùng 3 tết Kỷ Hợi), tại trạm thu phí Dầu Giây (thu phí tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây) thuộc địa phận xã Xuân Thạnh, huyện Thống Nhất (Đồng Nai). Trong ảnh: Hung khí vụ cướp (ảnh:Vietnamdaily)

Theo hình ảnh camera ghi lại có hai thanh niên bịt mặt, mang giày thể thao, đội nón đen, áo trong màu trắng, mặc áo khoác đen bên ngoài dùng hung khí nghi là súng uy hiếp, khống chế nhân viên lúc bàn giao ca rồi gom tiền ngay trong trạm thu phí. (ảnh:Vietnamdaily)

Nguồn VOV: http://vov.vn/phap-luat/2-ke-cuop-tram-thu-phi-dau-giay-danh-roi-gio-tien-tren-duong-thao-chay-873348.vov