2 kẻ cướp giật tài sản của du khách nước ngoài ở Hội An bị tăng mức án

Tòa án Nhân dân Cấp cao tại Đà Nẵng cho biết cơ quan này đã mở phiên xét xử phúc thẩm đối với Dương Tấn Đạt và Sử Trọng Thiên (cùng SN 2002, cùng trú TP Hội An, tỉnh Quảng Nam) về tội cướp giật tài sản.

Đạt và Thiên lúc bị bắt.

Đạt và Thiên lúc bị bắt.

Theo hồ sơ, Đạt và Thiên là bạn bè từ nhỏ. Do muốn có tiền tiêu xài, cả 2 bàn bạc, lựa chọn địa điểm là những đoạn đường có nhiều khách nước ngoài đi xe đạp để “hành nghề”. Trong đó, Thiên điều khiển xe máy, Đạt ngồi sau giật túi xách.

Khoảng 14 giờ ngày 13/8/2018, cả 2 chạy đến đường bê-tông An Mỹ, phường Cẩm Châu, TP Hội An, thì nhìn thấy ông Hamelin (SN 1957, quốc tịch Pháp) đang đi xe đạp, trên giỏ có một ba-lô. Lúc này, Thiên vượt lên áp sát, Đạt ngồi sau giật ba-lô của ông Hamelin rồi rồ ga tẩu thoát. Cả hai kiểm tra “chiến lợi phẩm” thấy bên trong có 1 điện thoại di động và một số loại mắt kính. Do không biết đây là mắt kính hiệu đắt tiền, bộ đôi này vứt lại ở nghĩa trang, còn điện thoại mang bán lấy tiền tiêu xài. Theo hồ sơ, chỉ trong vòng 3 ngày, cả 2 đã gây 5 vụ cướp giật tài sản của du khách nước ngoài với tổng số tiền gần 20 triệu đồng.

Tháng 6/2019, TAND tỉnh Quảng Nam đã tuyên phạt Đạt 18 tháng tù, Thiên 12 tháng tù. Sau phiên sơ thẩm, Viện kiểm sát Nhân dân Cấp cao tại Đà Nẵng có kháng nghị xét xử phúc thẩm theo hướng tăng hình phạt.

Tại cấp phúc thẩm, Hội đồng xét xử cho rằng, 2 bị cáo phạm tội thuộc các tình tiết định khung như có tổ chức, dùng thủ đoạn nguy hiểm và gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển về du lịch của phố cổ Hội An. Mặc dù tại thời điểm gây án, Đạt và Thiên chưa đủ 18 tuổi, nhưng cả 2 vẫn đủ năng lực hành vi dân sự để nhận thức, đánh giá được việc làm của mình.

Với những phân tích trên, Hội đồng xét xử quyết định tăng mức án đối với bị cáo Đạt từ 18 tháng lên 36 tháng tù, bị cáo Thiên từ 12 tháng lên 30 tháng tù.

Sơn Tùng

Nguồn Infonet: https://infonet.vn/2-ke-cuop-giat-tai-san-cua-du-khach-nuoc-ngoai-o-hoi-an-bi-tang-muc-an-post317290.info