2 kẻ cướp giật lãnh án

Hùng chạy xe áp sát để Thải giật điện thoại rồi tăng ga bỏ chạy. Sau đó, cả hai bán điện thoại được...

Ngày 25-3, Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa tuyên phạt 2 bị cáo Nguyễn Hùng (sinh năm 1974) và Nguyễn Văn Thải (sinh năm 1972, cùng trú phường Vĩnh Thọ, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) cùng mức 4 năm 6 tháng tù về tội cướp giật tài sản.

Do cần tiền tiêu xài, Thải đã rủ Hùng đi cướp giật tài sản, Hùng đồng ý. Trưa 3-4-2020, Hùng chở Thải bằng xe máy đi lòng vòng tìm cơ hội cướp giật. Đến khu vực phường Lộc Thọ, TP. Nha Trang, thấy một người nước ngoài đang đi bộ, tay cầm điện thoại (trị giá gần 10 triệu đồng), Hùng chạy xe áp sát để Thải giật điện thoại rồi tăng ga bỏ chạy. Sau đó, cả hai bán điện thoại được 1,5 triệu đồng và chia nhau tiêu xài hết.

Quang cảnh phiên tòa.

Quang cảnh phiên tòa.

Được biết, Thải đã có 1 tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy, vừa bị khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Hùng có 1 tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy, từng bị kết án cũng về tội mua bán trái phép chất ma túy.

N.V

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/phap-luat/202103/2-ke-cuop-giat-lanh-an-8211368/