2 kẻ cầm đầu nhóm chống phá chính quyền lĩnh án chung thân

Lầu và Sính bị cáo buộc bàn bạc, lôi kéo nhiều người khác nhằm chống lại chính quyền ở Điện Biên. Tòa đã tuyên 2 bị cáo cùng mức án chung thân.

Chiều 18/3, Chánh án TAND tỉnh Điện Biên Phạm Văn Nam cho biết HĐXX đã tuyên phạt Sùng A Sính (38 tuổi, trú huyện Mường Chà), Lầu A Lềnh (40 tuổi, quê Lai Châu) cùng mức án tù chung thân về các tội Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, Tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam.

Liên quan vụ án, 12 bị cáo khác chia nhau các mức án từ 2 đến 20 năm tù về các tội Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân và Che giấu tội phạm.

 Bị cáo Sùng A Sính. Ảnh: TTXVN.

Bị cáo Sùng A Sính. Ảnh: TTXVN.

Theo cáo trạng, năm 2010, Lềnh tham gia tổ chức lập nhà nước Mông, tuyên truyền chống phá chính quyền Việt Nam nên bị khởi tố. Tuy nhiên bị cáo này bỏ trốn.

Từ tháng 8/2018 đến tháng 3/2019, Lềnh cùng Sính bàn bạc với 8 bị cáo ở Điện Biên, Lai Châu thống nhất xây dựng lại tổ chức lập nhà nước Mông tại huyện Mường Nhé, Điện Biên.

Nhóm này lôi kéo 5 bị cáo khác tham gia tổ chức với mục đích cướp đất, cướp chính quyền Mường Nhé để thay thế bằng một chính quyền riêng của người Mông có bộ máy, con dấu, chữ viết, cờ, đồng tiền và lực lượng công an, quân đội riêng.

Quá trình hoạt động chống lại chính quyền, Lềnh và Sùng cùng đồng bọn được một số bị cáo che giấu, không báo cơ quan chức năng mà còn cung cấp lương thực, thực phẩm.

VKSND tỉnh Điện Biên cáo buộc Sùng A Sính và Lầu A Lềnh có vai trò chủ mưu, cầm đầu, khởi xướng việc tổ chức lập nhà nước Mông và trực tiếp soạn thảo điều lệ, cương lĩnh, đường lối mô hình tổ chức, đúc sao hàm.

Các bị cáo còn lại hoạt động đắc lực, đồng phạm tích cực giúp 2 kẻ chủ mưu phạm tội. Quá trình hoạt động, các bị cáo dùng điện thoại liên lạc, tổ chức họp bàn trong rừng và trên nương, lán vào ban đêm.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng thu giữ 400 triệu đồng, súng tự chế kèm đạn và nhiều tài liệu liên quan.

Hồng Đăng

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/2-ke-cam-dau-nhom-chong-pha-chinh-quyen-linh-an-chung-than-post1060598.html