2 học sinh tiểu học tắm ao chết đuối thương tâm

Được nghỉ học, 2 học sinh tiểu học ở xã Thuận An, huyện Đắk Mil (Đắk Nông) rủ nhau ra ao gần nhà để tắm thì bị đuối nước.

Chiều 26/4, đại diện UBND xã Thuận An, huyện Đắk Mil (Đắk Nông) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến 2 người bị thiệt mạng.

2 nạn nhân là: Nguyễn Bá Đạt (SN 2006, học sinh lớp 6 Trường TH Nguyễn Huệ); Nguyễn Bá Nguyên (SN 2007, học sinh lớp 5 trường TH Nguyễn Huệ) cùng trú thôn Đức An, xã Thuận An.

Gia đình đang lo hậu sự cho nạn nhân bị chết nước. (ảnh: MQ)

Thông tin ban đầu, chiều 25/5, cháu Đạt và Nguyên được nghỉ học nên rủ nhau ra ao nhà ông Lê Đăng Ph. (trú thôn Đức An) để tắm.

Đến chiều tối cùng ngày, gia đình cả 2 cháu không thấy con về nhà nên tổ chức đi tìm kiếm, tá hỏa nhìn thấy quần áo, dép của 2 cháu tại khu vực ao của ông Ph. Nghi có chuyện chẳng lành, mọi người xuống ao thì phát hiện Đạt và Nguyên bị chết đuối.

Nhận được tin báo, cơ quan chức năng địa phương có mặt kiểm tra hiện trường, trục vớt 2 thi thể và bàn giao cho gia đình nạn nhân để lo hậu sự.

Theo lãnh đạo địa phương, thời điểm này đang vào mùa nắng nóng, phụ huynh cần lưu ý trẻ tránh tắm ao, hồ, sông suối, nơi tiềm ẩn nguy cơ đuối nước, hoặc nếu tắm phải có sự giám sát của người lớn, tránh xảy ra sự việc đau lòng như trên.

GIA LINH

Nguồn VTC: https://vtc.vn/2-hoc-sinh-tieu-hoc-tam-ao-chet-duoi-thuong-tam-d395403.html