2 học sinh tiểu học đảo Bình Ba: Nhặt được 12 triệu đồng trả người đánh mất

Ngày 19-4, Ban Giám hiệu Trường Tiểu học - Trung học cơ sở Bình Ba, xã Cam Bình, thành phố Cam Ranh sẽ tuyên dương dưới cờ 2 học sinh: Nguyễn Văn Hưng (lớp 2/2) và Trần Minh Hiếu (lớp 3/1) về hành động đẹp nhặt được của rơi trả người đánh mất.

Ngày 19-4, Ban Giám hiệu Trường Tiểu học - THCS Bình Ba, xã Cam Bình, TP. Cam Ranh sẽ tuyên dương dưới cờ 2 học sinh: Nguyễn Văn Hưng (lớp 2/2) và Trần Minh Hiếu (lớp 3/1) về hành động đẹp nhặt được của rơi trả người đánh mất.

Cuối giờ chiều 7-4, cán bộ trực ban Công an xã Cam Bình tiếp 2 công dân nhí mặc đồng phục học sinh vai đeo ba lô. Em Nguyễn Văn Hưng (ở thôn Bình Ba Đông) và em Trần Minh Hiếu (ở thôn Bình Ba Tây) - học sinh Trường Tiểu học - THCS Bình Ba cho biết, 2 em trên đường đi học về đã nhặt được ví tiền rơi cạnh đống rác ven đường thôn. Khi mở ví, các em thấy nhiều tờ tiền có mệnh giá khác nhau nên đã cùng nhau đến trình báo các chú công an. Các cán bộ công an đã mở ví kiểm đếm được hơn 12 triệu đồng. Tuy vậy, trong ví không có bất cứ giấy tờ nào thể hiện ai là chủ nhân. Công an xã lập tức sử dụng hệ thống loa truyền thanh của xã để thông tin về số tiền vừa được 2 học sinh nhặt được.

 Chị Ngọc và 2 em Hưng (bên trái) và Hiếu.

Chị Ngọc và 2 em Hưng (bên trái) và Hiếu.

Thời điểm này, chị Lê Thị Hồng Ngọc (trú ở thôn Bình Ba Tây) đang đứng ngồi không yên vì bị rơi mất ví tiền. Nghe loa phát thanh thông tin về ví tiền 2 học sinh nhặt được, chị Ngọc lập tức đến Công an xã Cam Bình. Khi chị Ngọc chứng minh được mình là chủ nhân của ví tiền, Công an xã Cam Bình đã bàn giao lại cho chị theo quy định. Nhận lại tài sản, chị Ngọc bày tỏ sự cảm kích trước hành động đẹp của 2 em.

Trao đổi với phóng viên, thầy giáo Phan Ngọc Duyệt - Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học - THCS Bình Ba chia sẻ, tại buổi chào cờ đầu tuần sáng 19-4, Ban Giám hiệu trường sẽ tuyên dương hành động đẹp của 2 em dưới cờ. Được biết, ngoài việc tuyên dương 2 em Hiếu và Hưng dưới cờ, cuối năm học này, nhà trường sẽ tổ chức buổi tuyên truyền để nhân rộng hành động đẹp của 2 học sinh trong việc thực hiện “5 điều Bác Hồ dạy”. Ngoài ra, trường sẽ đề xuất Hội đồng Đội xã Cam Bình xét tặng tuyên dương 2 gương sáng Hưng và Hiếu.

Thành Long

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/xa-hoi/202104/2-hoc-sinh-tieu-hoc-dao-binh-ba-nhat-duoc-12-trieu-dong-tra-nguoi-danh-mat-8213445/