2 học sinh ở Quảng Ngãi tử vong khi đi tắm biển

5 học sinh ở Quảng Ngãi rủ nhau ra bãi biển xã Phổ Vinh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi tắm biển. Trong lúc tắm, 2 em đã tử vong do bị sóng cuốn trôi.

Ngày 2/5, lãnh đạo UBND huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi đã đến thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân đuối nước, bước đầu hỗ trợ mỗi gia đình 1,5 triệu đồng.

Trước đó, khoảng 15h30’ chiều 1/5, nhóm 5 học sinh trường THCS xã Phổ Cường, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi rủ nhau ra bãi biển xã Phổ Vinh, huyện Đức Phổ tắm biển.

Trong lúc tắm, em Lê Văn Nguyên, 13 tuổi và em Nguyễn Vũ Đình Huy, 14 tuổi, cùng trú tại xã Phổ Cường đã bị sóng cuốn trôi. Nhận được thông tin, chính quyền cùng lực lượng cứu hộ đã tổ chức tìm kiếm, sau 1 giờ đồng hồ đã tìm thấy thi thể của 2 nạn nhân.

Trước đó, cũng tại bãi biển này, từng xảy ra nhiều vụ đuối nước làm nhiều người tử vong. Chính quyền địa phương cũng đã cắm biển báo cảnh báo nguy hiểm.

Ông Trần Nguyên Giang, Chủ tịch UBND xã Phổ Cường, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi cho biết: Xã Phổ Cường có 2 học sinh đi tắm biển bị đuối nước. Gia đình các em đang làm thủ tục để mai táng. Địa phương cũng cử cán bộ đến để chia sẻ với gia đình những mất mát, báo cho Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện để thực hiện chế độ hỗ trợ cho các em./.

Tuyết Lê/VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: http://vov.vn/xa-hoi/2-hoc-sinh-o-quang-ngai-tu-vong-khi-di-tam-bien-757632.vov