2 hãng dược có thể thu 32 tỷ USD từ bán vaccine COVID-19

Hoạt động bán vaccine COVID-19 có thể giúp hai hãng dược Modderna và Pfizer thu về 32 tỷ USD trong năm sau, theo dự đoán của các nhà phân tích Phố Wall.

Việc các chính phủ cấp phép và phê chuẩn lưu hành vaccine COVID-19 đang thúc đẩy uy tín của hai hãng dược Pfizer và Moderna. Trong mắt công chúng, họ thành những doanh nghiệp hàng đầu góp sức chấm dứt đại dịch ghê gớm nhất thế kỷ. COVID-19 trở thành cơ hội đặc biệt với Moderna, một công ty công nghệ sinh học hầu như vô danh trước năm 2020.

Giới quan sát dự đoán Pfizer được dự đoán sẽ thu về khoảng 19 tỷ USD từ hoạt động bán vaccine COVID-19 riêng trong năm 2021. Trong năm 2020, công ty đã đạt doanh thu khoảng 975 triệu USD từ bán vaccine.

CNN dẫn lời các nhà phân tích ở Phố Wall nhận định cả hai hãng Pfizer và Moderna có thể thu 32 tỷ USD trong năm sau chỉ nhờ bán vaccine COVID-19.

Hôm 11/12, người phát ngôn của Pfizer thông báo Cơ quan Thực phẩm và Thuốc Mỹ (FDA) đã đồng ý cấp giấy phép sử dụng khẩn cấp (EUA) cho vaccine của công ty.

Với giấy phép sử dụng khẩn cấp, Pfizer và các đối tác có thể bắt đầu vận chuyển, phân phối vaccine trên toàn nước Mỹ. Các bệnh viện phải chờ thêm giấy phép từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) để tiêm vaccine cho người dân.

Trong 2 năm 2022 và 2023, vaccine COVID-19 có thể tiếp tục mang về cho Pfizer khoảng 9,3 tỷ USD, theo CNN.

Nhiều khả năng vaccine ngừa COVID-19 sẽ trở thành sản phẩm bán chạy nhất năm 2021, vượt qua "nhà vô địch" 2019 của Pfizer là một loại vaccine viêm phổi, từng giúp công ty đạt doanh thu 5,8 tỷ USD.

Pfizer còn phải chia doanh thu với BioNTech, công ty của Đức đã cùng phát triển vaccine. Giá cổ phiếu BioNTech tăng gần 300%, nâng giá trị công ty lên đến gần 30 tỷ USD.

Giá trị vốn hóa của Moderna cũng đã lên đến 62 tỷ USD sau khi giá cổ phiếu công ty tăng vọt gần 700% trong năm nay. Khoảng 1/2 giá trị của công ty phụ thuộc vào vaccine COVID-19.

Ngân hàng Goldman Sachs dự báo Moderna sẽ thu về 13,2 tỷ USD nhờ bán vaccine trong năm 2021. Tương tự, ngân hàng đầu tư Morgan Stanley dự báo Moderna sẽ thu 10-15 tỷ USD trong các năm 2021 và 2022 nhờ bán vaccine.

Nhã Vy

Nguồn TCDN: https://taichinhdoanhnghiep.net.vn/hai-hang-duoc-co-the-thu-32-ty-usd-tu-ban-vaccine-covid-19-trong-nam-sau-d17468.html