2 ha rừng bị chặt phá trong thời gian giãn cách xã hội

Lợi dụng thời gian giãn cách xã hội, kẻ xấu đã chặt phá hơn 2 ha rừng đầu nguồn thủy điện Hương Điền ở Thừa Thiên - Huế.

Ngày 1/6, ông Ngô Hữu Phước, Hạt trưởng Hạt kiểm lâm thị xã Hương Trà, Thừa Thiên - Huế, xác nhận rừng đầu nguồn khu vực thủy điện Hương Điền bị kẻ xấu chặt phá.

Khoảng 2 ha rừng bị chặt phá nằm ở khoảnh 2, tiểu khu 109. Đây là khu vực rừng tái sinh và được giao cho một người dân ở phường Hương Vân quản lý bảo vệ. Đầu tháng 5, lực lượng kiểm lâm đi kiểm tra thì phát hiện sự việc.

 2 ha rừng ở Thừa Thiên - Huế bị chặt phá. Ảnh: Đ.Q.

2 ha rừng ở Thừa Thiên - Huế bị chặt phá. Ảnh: Đ.Q.

"Lợi dụng trong thời gian giãn cách xã hội, lực lượng kiểm lâm không đi kiểm tra nên kẻ xấu vào phát, cưa cây gỗ để trồng keo. Chúng tôi đã báo sự việc lên cấp trên để điều tra", ông Phước cho hay.

Theo Hạt kiểm lâm thị xã Hương Trà, nơi xảy ra phá rừng nằm ở khu vực thượng nguồn thủy điện Hương Điền, nếu đi bên ngoài sẽ không phát hiện được vì bị rừng cây che khuất tầm nhìn. Diện tích rừng bị chặt phá là rừng tái sinh, đa phần là gỗ tạp.

Sau khi phát hiện sự việc, Hạt kiểm lâm thị xã Hương Trà đang phối hợp với cơ quan chức năng kiểm tra hiện trường để khởi tố vụ phá rừng.

Điền Quang

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/2-ha-rung-bi-chat-pha-trong-thoi-gian-gian-cach-xa-hoi-post1090729.html