2 gọng kìm S-300/S-400 tới Syria, trùm không phận Thổ Nhĩ Kỳ

Tổng thống Nga Putin đã quyết định triển khai các hệ thống phòng không S-400 tới Latakia, nhằm bắn hạ bất cứ mục tiêu nào nguy hiểm với máy bay Nga.

Nga đưa tổ hợp phòng không tối tân S-400 đến Syria

Trong một động thái mới nhất, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã phê duyệt đề xuất của Bộ Quốc phòng Nga về việc tăng cường khả năng phòng không ở Syria, nhằm đối phó với những mối nguy hiểm rình rập máy bay Nga.

Theo truyền thông Nga, những hệ thống phòng không tiên tiến nhất của Nga sẽ được đưa tới bảo vệ các căn cứ quân sự của nước này ở Syria, bao gồm cả các tổ hợp tên lửa phòng không tối tân S-400 Triumf, cùng với những tổ hợp S-300 đã được đưa tới Syria trước đó.

Ria Nosvosti cho biết, Tổng thống Nga Putin đã đồng ý với đề nghị của Bộ Quốc phòng về việc đưa hệ thống tên lửa phòng không tiên tiến S-400 đến căn cứ không quân "Hmeymim" ở Syria, nơi bố trí nhóm không quân chủ lực, gồm khoảng 70 máy bay của Nga.

Phát ngôn viên của Tổng thống Nga Dmitry Peskov cho biết hôm 25-11 rằng, "Bộ Quốc phòng đề xuất chuyển giao S-400 cho nhóm tác chiến không quân của lực lượng hàng không vũ trụ ở Syria. Tổng thống đã đồng ý" - ông Peskov nói thêm rằng, từ giờ trở đi, Nga sẽ kiểm soát bầu trời Syria.

Được biết, vào hôm 13-11 xuất hiện thông tin Nga đã triển khai các tổ hợp phòng không tối tân S-400 tới Syria. Khi đó, trong một số bức ảnh của Bộ quốc phòng Nga cho thấy xuất hiện những xe radar được các chuyên gia quân sự cho là của tổ hợp S-400.

Hệ thống phòng không Pantsir-S đã hiện diện ở sân bay Hmeymim-Latakia

Hệ thống phòng không Pantsir-S đã hiện diện ở sân bay Hmeymim-Latakia

Tuy nhiên, hiện nay không ai cần phải đoán mò nữa bởi Nga đã công khai đưa S-400 tới Syria với một tuyên bố rất mạnh mẽ. Căn cứ Hmeymim ở tỉnh Latakia cách biên giới Thổ Nhĩ Kỳ vẻn vẹn 30 dặm (chưa đầy 50km). Như vậy, các hệ thống phòng không Nga sẽ vươn xa qua biên giới Thổ Nhĩ Kỳ.

Hệ thống tên lửa S-400 sở hữu nhiều tính năng kỹ chiến thuật vượt trội so với phiên bản S-300PMU2 (phiên bản hiện đại nhất của S-300). Mỗi tổ hợp S-400 gồm 3 bộ phận: Bộ phận kiểm soát trung tâm, một tổ hợp radar có thể theo dõi 300 mục tiêu và 6 bệ phóng tên lửa phòng không.

S-400 có khả năng bắn hạ tất cả các loại mục tiêu đường không, bao gồm cả tên lửa đạn đạo, với tốc độ phóng gấp 6 lần tốc độ âm thanh. Thậm chí phía Nga còn cho hay, hệ thống này có thể dễ dàng vô hiệu hóa các máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ thứ 5 của Mỹ, như chiếc F-22.

S-400 được trang bị tên lửa phòng không tầm cao, tầm xa, có thể tiêu diệt mục tiêu ở độ cao tối đa trên 27.000m. Nó sử dụng 3 loại tên lửa đánh chặn, bao gồm tên lửa tầm siêu xa 40N6 với tầm bắn tối đa lên đến 400km, tên lửa tầm xa 48N6 với tầm bắn 250km và tên lửa tầm trung 9M96, tầm bắn 120km.

Đây mới là lần đầu tiên S-400 được triển khai trong điều kiện thực chiến. Từ Latakia, S-400 có thể bắn tới các khu vực miền bắc và miền trung Israel, cũng như Đảo Síp, Li-băng và bao trùm toàn bộ miền nam Thổ Nhĩ Kỳ.

Hệ thống radar nghi của tổ hợp S-400 ở sân bay Hmeymim-Latakia

Các tổ hợp phòng không S-300 cũng đã sẵn sàng

Hồi đầu tháng này, cũng đã có thông tin nghi vấn rằng Nga đã triển khai các tổ hợp S-300 ở Syria khi tư lệnh lực lượng hàng không-vũ trụ Nga – Thượng tướng Viktor Bondarev tuyên bố sẽ tăng cường khả năng phòng không để đối phó với khả năng IS cướp máy bay để tấn công.

Tuy nhiên hiện nay chắc cũng không ai cần phán đoán nữa bởi Nga đã triển khai S-400 đến căn cứ Hmeymim thì việc S-300 hiện diện ở đây cũng là bình thường. Các tổ hợp S-300 với tên lửa tầm xa 200km sẽ có khả năng giúp Nga vươn sang biên giới Thổ Nhĩ Kỳ khoảng gần 150km, còn S-400 là gần 350km.

Thêm vào đó, Nga cũng đã điều động tuần dương hạm Moskva, thuộc lớp Slava đến áp sát bờ biển tỉnh Latakia. Kỳ hạm của Hạm đội Biển Đen đã hiện diện ở Địa Trung Hải từ hồi giữa tháng 9, để chỉ huy nhóm tàu chiến Hạm đội này bảo vệ căn cứ hải quân Tartus.

Tuy nhiên, hiện chiếc tàu này đã được điều động đến sát bờ biển tỉnh Latakia, cách biên giới Thổ Nhĩ Kỳ gần 50km, để lập ô phòng không bảo vệ sân bay quân sự Hmeymim ở tỉnh này. Tuần dương hạm lớp này được trang bị hệ thống phòng không rất mạnh.

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/quoc-phong/binh-luan-quan-su/2-gong-kim-s-300s-400-toi-syria-trum-khong-phan-tho-nhi-ky-3293223/