2 golfer European Tour âm tính với Covid-19, quay trở lại đấu trường Oman Open

Chỉ một ngày sau khi buộc phải rút khỏi Oman Open vì nghi nhiễm Covid-19, tin vui đã đến với Lorenzo Gagli và Edoardo Molinari bởi cả hai golfer đều có kết quả xét nghiệm âm tính, được phép quay trở lại sự kiện trên European Tour.

Hồi đầu tuần, Gagli bắt đầu có các biểu hiện triệu chứng giống như cúm. Sau khi gặp đội ngũ y tế của giải đấu, Gagli đã được cách ly và xét nghiệm virus Corona. Mặc dù không có biểu hiện gì tương tự nhưng Molinari cũng thực hiện tự cách ly bởi anh đã ở chung một phòng khách sạn với Gagli.

Việc cách ly cùng sự chờ đợi kết quả xét nghiệm buộc hai golf thủ người Ý phải rút khỏi giải đấu. Thật may khi những nghi ngờ về Gagli và Molinari đều là sai lầm. European Tour thông báo hôm thứ Năm rằng Gagli có kết quả âm tính và cả hai người chơi sẽ được tham gia giải đấu trở lại.

 Gagli và Molinari kịp quay trở lại tranh tài ở Oman Open (Ảnh: Golf.com)

Gagli và Molinari kịp quay trở lại tranh tài ở Oman Open (Ảnh: Golf.com)

Tuy nhiên, bởi suất chơi của Gagli và Molinari đã được thay thế trước đó nên Oman Open từ 144 người chơi ban đầu sẽ tăng lên 146. Cặp đôi này đã chơi cùng nhau và phát bóng trong vòng khai mạc.

Molinari đã viết trên tài khoản cá nhân: “Đó là một tình huống thật đáng sợ bởi nó không phải là thứ mà chúng tôi có thể quyết định được. Cảm ơn Chúa bởi mọi thứ đều ổn. Chúng tôi khỏe mạnh và được trở lại chơi golf”.

Với kết quả 69 gậy, Gagli hiện xếp ở vị trí T13 (-3). Molinari đánh kém hơn 1 gậy và xếp T25 (-2) sau vòng mở màn. Golfer đang dẫn đầu bảng xếp hạng là người đồng hương Guido Migliozzi với vòng đấu bogey-free cùng 6 birdie.

Theo Thanh Bình/GolfViet

Nguồn Vietnamdaily: https://vietnamdaily.net.vn/golf-luxury/2-golfer-european-tour-am-tinh-voi-covid-19-quay-tro-lai-dau-truong-oman-open-85152.html