2 giờ truy xét tên trộm đội mũ trùm

12 giờ ngày 7-12, chị Trần Thị Thanh T. (1983, trú thôn Dương Sơn, xã Hòa Châu, H. Hòa Vang, TP Đà Nẵng) dựng xe máy phía trước, rồi loay hoay mở khóa cửa vào nhà. Khi quay ra dắt xe chị T. phát hiện chiếc túi xách màu đen treo trên xe, bên trong có nhiều giấy tờ và hơn 40 triệu đồng đã bị kẻ gian 'hô biến'.

12 giờ ngày 7-12, chị Trần Thị Thanh T. (1983, trú thôn Dương Sơn, xã Hòa Châu, H. Hòa Vang, TP Đà Nẵng) dựng xe máy phía trước, rồi loay hoay mở khóa cửa vào nhà. Khi quay ra dắt xe chị T. phát hiện chiếc túi xách màu đen treo trên xe, bên trong có nhiều giấy tờ và hơn 40 triệu đồng đã bị kẻ gian “hô biến”.

CAX Hòa Châu truy xét, làm rõ “đạo chích” Phùng Thanh Hiếu.

CAX Hòa Châu truy xét, làm rõ “đạo chích” Phùng Thanh Hiếu.

Tất cả thông tin trên nhanh chóng được CAX Hòa Châu tiếp nhận và triển khai lực lượng rà soát các đối tượng “nổi” trong diện quản lý tại địa phương nhưng không phát hiện được manh mối. Phán đoán, khả năng đối tượng trộm từ nơi khác đến gây án nên CAX tăng cường lực lượng tỏa về các vùng giáp ranh thu thập tình hình. Với tinh thần trách nhiệm vì dân phục vụ, lực lượng CAX kiên trì trích xuất hình ảnh các camera giám sát trong khu vực; qua đó, phát hiện 1 đối tượng chạy xe máy không rõ BKS đội mũ trùm lụp xụp liên tục quần đảo ven đường... Từ những hình ảnh thu thập ban đầu, lực lượng CA nhận định, nhiều khả năng đây là đối tượng đã trộm tài sản của chị T.

Hình ảnh, thông tin về đối tượng gây án còn mờ nhạt, lực lượng làm nhiệm vụ phải bắt đầu từ việc nhận dạng thủ phạm. Trong quá trình sàng lọc, mở rộng địa bàn truy xét, CAX Hòa Châu thấy nổi lên đối tượng Phùng Thanh Hiếu (1981, trú P. Hòa Thọ Tây, Q. Cẩm Lệ, Đà Nẵng). Tuy không có nghề mưu sinh ổn định, chân đi khập khễnh do tai nạn giao thông nhưng Hiếu lại thích la cà ăn nhậu tại các quán ven đường ĐT605 (đoạn qua thôn Dương Sơn)... Dựa trên những chứng cứ thu thập được, 14 giờ cùng ngày, lực lượng CAX quyết định tiếp cận Hiếu tại nơi đối tượng cư trú để đấu tranh, làm rõ. Lúc đầu, Hiếu còn già mồm cho rằng mình không liên quan đến vụ việc trên, nhưng trước những lập luận sắc bén của lực lượng CA, Hiếu phải thừa nhận mình là thủ phạm vụ trốm cắp túi xách của chị T. Khám xét khẩn cấp, lực lượng CA thu hồi toàn bộ tài sản của chị T. bị mất... Theo khai nhận ban đầu của Hiếu, thời điểm đó, do chưa tìm kiếm được mục tiêu để thực hiện hành vi, y tranh thủ vào quán thịt cầy ven đường ĐT605 nạp thêm năng lượng. Trong quá trình ngồi nhậu, khi ra ngoài đi vệ sinh thì phát hiện túi xách treo trên xe dựng trước sân nhà chị T. (bên cạnh quán) nhưng không có người trông coi, nên Hiếu lẻn vào lấy trộm rồi nhanh chóng chạy về nhà cất giấu.

Như vậy, sau 2 giờ nỗ lực truy xét và áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, CAX Hòa Châu đã nhanh chóng tìm ra chân tướng của “đạo chích”. Thành tích này thể hiện tinh thần làm việc đầy trách nhiệm của lực lượng CAX chính quy trên trận tuyến đấu tranh, phòng chống tội phạm. Bên cạnh đó, song song với công tác chuyển hóa địa bàn, Hòa Châu cũng là một trong những địa phương ở vùng nông thôn Hòa Vang đã đẩy mạnh việc xã hội hóa phong trào lắp đặt hệ thống camera an ninh giám sát, nên tình hình tội phạm thời gian qua đã được kéo giảm đáng kể. Tuy nhiên, đây chỉ là phương tiện hỗ trợ cho quá trình truy xét và công tác phòng ngừa của các lực lượng chức năng chớ không hẳn là biện pháp chống trộm hiệu quả nên người dân không được chủ quan mất cảnh giác, lơ là trong việc quản lý, bảo vệ tài sản của mình.

Trung tá Hoàng Thanh Thiên - Trưởng CAX Hòa Châu cho biết, điểm mấu chốt của lực lượng CA nói chung, lực lượng an ninh cơ sở nói riêng là giải quyết triệt để nguyện vọng của người dân, kiên quyết loại trừ cái xấu ra khỏi cộng đồng. Bên cạnh việc tăng cường trao đổi thông tin với các đồng nghiệp vùng giáp ranh, CAX còn là lực lượng nòng cốt trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; kịp thời nắm bắt tình hình và tổ chức tấn công, trấn áp các phần tử xấu, tội phạm hình sự và tệ nạn xã hôi, nỗ lực xây dựng địa bàn an toàn, đoàn kết. Trong đó, lấy công tác phòng ngừa là chính, không để phát sinh điểm nóng và phức tạp về tình hình an ninh trật tự, góp phần cùng với chính quyền địa phương phát triển kinh tế - xã hội, gìn giữ bền vững các tiêu chí xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.

VY HẬU

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/105_217207_2-gio-truy-xet-ten-trom-doi-mu-trum.aspx