2 giờ truy bắt tên cướp nguy hiểm

Chỉ trong vòng 2 giờ đồng hồ sau khi xảy ra một vụ cướp tài sản, Công an TP Buôn Ma Thuột-tỉnh Đắk Lắk đã truy bắt được thủ phạm, đem lại niềm tin cho nhân dân.

Chiều tối 29-12-2018, tại một tiệm bán áo quần, túi xách trên đường Tô Hiệu, ở TDP 5-phường Tân Lợi-TP Buôn Ma Thuột-tỉnh Đắk Lắk, trong khi chị Ng.T.Th., chủ tiệm bán áo quần, đang ngồi một mình trong tiệm thì một tên cướp bịt mặt bằng khẩu trang, cầm 1 con dao Thái Lan xông vào uy hiếp, bắt đưa xe máy và tiền.

Khi chị Th. hô hoán thì tên cướp đâm lia lịa vào người chị. Chị Th vừa chống trả quyết liệt, vừa la to kêu cứu khiến tên cướp sợ người dân gần đó đến vây bắt nên giật lấy sợi dây chuyền vàng trên cổ của chị và bỏ chạy. Trong quá trình bị tên cướp khống chế, tấn công, chị Th bị thương nhẹ ở tay. Chị Th sau đó đã điện báo cho đội Cảnh sát Hình sự-Công an TP Buôn Ma Thuột.

Đội Cảnh sát Hình sự-Công an TP Buôn Ma Thuột đã khẩn trương đến hiện trường xác minh, điều tra. Được sự giúp đỡ nhiệt tình của người dân, tổ phá án đã thu thập được nhiều thông tin, manh mối quan trọng, từ đó, có hướng nhận định, truy nóng theo dấu vết, xác định được nơi lẩn trốn của tên cướp trên 1 ngọn cây cách hiện trường gần 1 km và tổ chức lực lượng và vây bắt được hắn chỉ chưa đầy 2 giờ đồng hồ sau khi xảy ra vụ án.

Tại cơ quan Công an, sau một hồi quanh co, ngoan cố, cuối cùng tên cướp khai hắn là: Đào Tuấn Vũ, 24 tuổi, quê ở tỉnh Phú Yên, đến tỉnh Đắk Lắk sống lang thang. Để có tiền ăn xài, hắn đã đi cướp bằng cách chuẩn bị dao, đội mũ, bịt mặt và mặc 2 bộ áo, quần màu, kiểu khác nhau trên người.

Cách đây 1 tháng, cũng trên địa bàn phường Tân Lợi và với thủ đoạn tương tự, hắn đã cướp 1 chiếc xe máy của một người phụ nữ khác. Hiện, đội Cảnh sát Hình sự-Công an TP Buôn Ma Thuột- tỉnh Đắk Lắk đang điều tra mở rộng vụ án để truy thu tài sản trả lại cho bị hại.

Nguyễn Trọng

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/ban-tin-113/2-gio-truy-bat-ten-cuop-nguy-hiem-526986/