2 giờ 'giải cứu' quốc lộ 1 vì mái tôn bay khắp đường

Khoảng 200 m quốc lộ 1, đoạn qua Quảng Ngãi, bị phong tỏa do nhiều mái tôn chắn ngang đường.

 Sau khi bão số 9 đổ bộ vào Quảng Ngãi, khoảng 200 m quốc lộ 1 đoạn qua phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ, bị gián đoạn do nhiều mái tôn lớn nằm chắn ngang đường.

Sau khi bão số 9 đổ bộ vào Quảng Ngãi, khoảng 200 m quốc lộ 1 đoạn qua phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ, bị gián đoạn do nhiều mái tôn lớn nằm chắn ngang đường.

Một làn đường bị phong tỏa. Xe cộ phải di chuyển trên làn đường còn lại trong lúc chờ lực lượng chức năng di dời những tấm tôn này.

Khoảng 15h, cảnh sát giao thông cùng xe cẩu có mặt tại hiện trường để di chuyển các tấm tôn, giải phóng quốc lộ 1.

Thiếu tá Dương Hiển Công Lực, Trưởng trạm Cảnh sát giao thông thị xã Đức Phổ, cho biết khi nhận được tin người dân báo, cảnh sát đã có mặt để kiểm tra hiện trường và chỉ đạo dọn dẹp, giải phóng đoạn quốc lộ này. Trong ảnh, thiếu tá Lực đang gọi thêm lực lượng đến hỗ trợ thu dọn hiện trường.

Theo lực lượng chức năng, quốc lộ 1 qua Đức Phổ là đoạn đường chịu ảnh hưởng lớn nhất của cơn bão số 9.

Sau khoảng 30 phút, lượng lớn mái tôn được dọn dẹp. Xe cộ có thể lách qua đoạn đường trống.

Lượng xe cộ lưu thông trên quốc lộ 1 ít hơn nhiều so với ngày thường, nên việc dọn dẹp diễn ra thuận lợi.

Các cành cây chắn ngang đường được cảnh sát giao thông di chuyển, đảm bảo thông tuyến quốc lộ 1.

Những mái tôn bị thổi bay lên quốc lộ 1 có một phần là từ nhà ông Phạm Chánh Hưng (57 tuổi). Là cơ sở kinh doanh tiệc cưới, gia đình ông Hưng có khoảng 100 m2 nhà mái tôn dựng ven quốc lộ 1.

Ông Hưng cho biết trước khi cơn bão số 9 đổ bộ, gia đình ông đã chằng chống, cột dây những nơi xung yếu trong nhà. Tuy nhiên, cơn bão quá mạnh khiến cho nhiều mái tôn, đồ đạc bị thổi bay. “Từ nhỏ đến lớn tôi chưa bao giờ thấy cơn bão mạnh cỡ vậy. Hai vợ chồng tôi trốn trong nhà tắm, không dám đi ra ngoài”, ông Hưng chia sẻ.

Toàn bộ mái tôn của gian sau nhà ông Hưng bị bão thổi bay. Theo thống kê ban đầu của Ban chỉ huy tiền phương ứng phó bão số 9 tại Quảng Ngãi, có một căn nhà bị sụp đổ, 440 nhà dân bị tốc mái, hư hỏng. Trong đó, Đức Phổ là nơi thiệt hại nặng nhất với 300 căn nhà bị hư hỏng. Cơn bão cũng làm 7 trụ sở cơ quan bị tốc mái, một trạm viễn thông ở xã Phổ Khánh, thị xã Đức Phổ, đổ sập.

Sau khoảng 2 giờ, quốc lộ 1 đoạn qua thị xã Đức Phổ đã được khai thông. Xe cộ có thể di chuyển thuận lợi trên cả hai làn đường.

'Chưa bao giờ thấy gió bão mạnh thế này' Gió mạnh khiến nhiều cây cối ở Sa Huỳnh (thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi) gãy đổ. Người dân cho biết đây là cơn bão mạnh nhất trong khoảng chục năm gần đây.

Phạm Ngôn - Thu Hằng

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/2-gio-giai-cuu-quoc-lo-1-vi-mai-ton-bay-khap-duong-post1146975.html