2 đội tuyển Việt Nam dự Chung kết toàn cầu ICPC 2019

Giám đốc Kỳ thi Lập trình sinh viên quốc tế (ICPC) khu vực Châu Á vừa công bố danh sách 12 đội tuyển từ 12 trường đại học khu vực Đông Nam Á và Thái Bình Dương sẽ tham dự vòng Chung kết toàn cầu ICPC năm 2019. Trong đó có 2 đội tuyển sinh viên Việt Nam.

12 đội tuyển này sẽ so tài cùng 140 đội tuyển xuất sắc nhất các trường đại học danh tiếng thế giới tham dự Chung kết toàn cầu ICPC 2019 từ ngày 31/3 - 5/4/2019 tại Bồ Đào Nha.

Trao đổi với ICTnews, ông Nguyễn Long, Chủ tịch ACM/ICPC Việt Nam, Tổng Thư ký Hội Tin học Việt Nam nhấn mạnh: “Việc lọt vào vòng Chung kết rất khó khi các đội tuyển Việt Nam phải thi đấu ở 7 cuộc thi vòng loại khu vực với rất nhiều đội mạnh đến từ các trung tâm đào tạo CNTT hàng đầu thế giới ở Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan và các quốc gia ASEAN”.

Đội tuyển vector của Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội đã xuất sắc giành vị trí số 2 ở cuộc thi vòng loại Châu Á tại Yangon – Myanmar .

2 đội tuyển Việt Nam góp mặt trong danh sách các trường đại học hàng đầu thế giới về CNTT tham dự Chung kết toàn cầu ICPC 2019 là đội tuyển amazingbamboo_with_coccoc của Đại học Bách khoa Hà Nội (với vị trí thứ 2 tại vòng loại tổ chức ở Singapore) và đội tuyển vector của Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội (đã xuất sắc vượt qua vòng loại Châu Á tại Yangon - Myanmar).

Đây là năm thứ 13 liên tiếp Việt Nam có các đội tuyển đại diện tham gia Chung kết toàn cầu ICPC. Hiện đã có 6 trường đại học Việt Nam có tên trên bảng xếp hạng toàn cầu ICPC là Đại học Bách khoa TP.HCM, Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia TP.HCM, Đại học Cần Thơ, Đại học FPT, Đại học Bách khoa Hà Nội.

Năm nay là lần đầu tiên Đại học Bách khoa Hà Nội có tên trong bảng xếp hạng toàn cầu ICPC.

Cũng theo ông Nguyễn Long cho biết, đến thời điểm này, trong danh sách các đội tuyển tham dự Chung kết toàn cầu ICPC 2019 tại Bồ Đào Nha còn nhiều sinh viên Việt Nam du học tại các trường đại học nước ngoài như Đại học Drexel (Mỹ), Đại học Nebraska - Lincoln (Mỹ), Đại học Quốc gia Singapore...

“Việc nhiều sinh viên Việt Nam học ngành CNTT tham gia các đội tuyển tranh tài trong vòng Chung kết ICPC toàn cầu cho thấy nguồn nhân lực CNTT Việt Nam chất lượng cao đã sẵn sàng sánh vai với các cường quốc năm châu”, Chủ tịch ACM/ICPC Việt Nam hào hứng chia sẻ thêm.

Bình Minh

Nguồn ICTNews: https://ictnews.vn/cntt/hoi-nhap/2-doi-tuyen-viet-nam-du-chung-ket-toan-cau-icpc-2019-177762.ict