2 đối tượng vận chuyển trái phép hơn 20 tấn thủy sản sang Trung Quốc bằng bè mảng

Trong 2 ngày 9-10/4, Đồn Biên phòng Trà Cổ đã bắt giữ 2 đối tượng dùng bè mảng vận chuyển trái phép hơn 20 tấn thủy sản sang Trung Quốc.

Khoảng 700 kg bề bề đang được vận chuyển trái phép sang Trung Quốc thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Khoảng 700 kg bề bề đang được vận chuyển trái phép sang Trung Quốc thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Cụ thể, vào hồi 23 giờ 30 phút ngày 9/4/2, tại khu vực vùng biển phường Trà Cổ, TP. Móng Cái, Đội tuần tra kiểm soát Đồn Biên phòng Trà Cổ phát hiện 1 mảng xốp đang hành trình hướng sang Trung Quốc. Qua kiểm tra, phương tiện có chiều dài 5,5 mét, lắp 1 máy công suất 12CV, trọng tải khoảng 1,5 tấn do Trần Trung Nghĩa, sinh năm 1982, trú tại số 46, phường Quảng Yên, thị xã Quảng Yên điều khiển. Trên phương tiện có 230 lồng đựng con bề bề, có tổng trọng lượng khoảng 700 kg.

Nghĩa khai nhận thu mua số bề bề trên của ngư dân và đang vận chuyển sang Trung Quốc bán kiếm lời. Trần Trung Nghĩa không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số hàng hóa này.

400 bao tải đựng khoảng 20 tấn ốc điếu do Phạm Văn Nở vận chuyển trái phép bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Hồi 2 giờ 30 phút ngày 10/4, cũng tại khu vực biển phường Trà Cổ, TP. Móng Cái, đội Tuần tra kiểm soát Đồn Biên phòng Trà Cổ phát hiện 1 phương tiện mảng xốp không BKS, lắp 2 máy có tổng công suất 150 CV do Phạm Văn Nở, sinh năm 1972, trú tại thôn 2, xã Vĩnh Thực, TP Móng Cái điều khiển đang vận chuyển chuyển 400 bao ốc điếu có tổng trọng lượng khoảng 20.000 kg không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp. Nở khai nhận số hàng trên do Nở thu mua và vận chuyển sang Trung Quốc bán kiếm lời.

Đồn Biên phòng Trà Cổ đã lập biên bản và đang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Hữu Việt

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/phap-luat/202004/2-doi-tuong-van-chuyen-trai-phep-hon-20-tan-thuy-san-sang-trung-quoc-bang-be-mang-2478521/