2 đối tượng nghiện ma túy, trộm cắp hàng loạt xe máy

Để có tiền ăn tiêu và sử dụng ma túy, từ tháng 8 đến 10/2018, Dương và Kiên đã gây ra 12 vụ trộm cắp xe máy và thóc của người dân ở các huyện Đông Hưng, Quỳnh Phụ (Thái Bình) và thành phố Thái Bình.

Ngày 8/11, thông tin từ Công an tỉnh Thái Bình cho biết, Công an huyện Đông Hưng vừa triệt xóa ổ nhóm chuyêntrộm tài sản, bắt giữ và khởi tố đối tượng Phạm Văn Dương (SN 1992, trú tại xã Phú Châu, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình) và Nguyễn Huy Kiên (SN 1990, trú tại xã Nguyên Xá, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình) về hành vi trộm cắp tài sản.

Phạm Văn Dương và Nguyễn Huy Kiên tại cơ quan công an

Trước đó, khoảng 9 giờ 45 phút ngày 22/10, lợi dụng sơ hở khi thấy anh Mai Đ. T. (trú tại xã Đông Sơn, huyện Đông Hưng) để xe máy ở cánh đồng không khóa cổ, hai đối tượng đã phá khóa trộm chiếc xe rồi tẩu thoát.

Nhận được tin báo, cơ quan công an đã vào cuộc điều tra, theo dõi và bắt giữ các đối tượng.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận, để có tiền sử dụng ma túy và tiêu xài cá nhân, các đối tượng thường lượn trên các tuyến đường, ngõ xóm trên địa bàn để tìm cách trộm cắp tài sản.

Từ tháng 8/2018 đến khi bị bắt, Dương và Kiên đã thực hiện 9 vụ trộm cắp tài sản chủ yếu là xe máy và 3 vụ trộm cắp thóc của người dân ở các huyện Đông Hưng, Quỳnh Phụ và thành phố Thái Bình.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Vũ Ba

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/an-ninh-hinh-su/2-doi-tuong-nghien-ma-tuy-trom-cap-hang-loat-xe-may-275470.html