2 đối tượng nghiện game online liên tiếp gây ra những vụ cướp táo tợn

Cả 2 đều nghiện game online, khi hết tiền tiêu xài, 2 đối tượng 'tuổi teen' Cường và Linh đã rủ nhau, lên kế hoạch đi xe máy theo dõi những phụ nữ đi đường để cướp tài sản.

Ngày 27/5, Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) cho biết, đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố 2 đối tượng là Nguyễn Xuân Cường và Nguyễn Hoàng Linh (SN 2006, cùng trú tại phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) về tội “Cướp tài sản”.

Nguyễn Xuân Cường và Nguyễn Hoàng Linh.

Nguyễn Xuân Cường và Nguyễn Hoàng Linh.

Trước đó, ngày 11/5, Công an phường Hoàng Văn Thụ (quận Hoàng Mai, Hà Nội) nhận được đơn trình báo của chị N.H. (SN 1986, trú tại phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai) về việc rạng sáng cùng ngày, chị H. đi xe máy Honda SH màu trắng, đến đường Hoàng Mai thì bị 2 nam thanh niên đi xe máy áp sát, đạp đổ xe của chị, sau đó, bọn chúng dùng vỏ chai bia đe dọa cướp tài sản.

Theo trình báo của chị H, một đối tượng đã đập vỡ vỏ chai bia rồi đâm vào mắt chị. Tiếp đó, chúng cướp túi xách bên trong có máy điện thoại iPhone 13 Pro-Max, 8 triệu đồng và một số giấy tờ tùy thân rồi lên xe máy tăng ga bỏ chạy.
Sau khi tiếp nhận tin báo của chị H, Công an phường Hoàng Văn Thụ đã báo cáo lên Công an quận Hoàng Mai phối hợp, tập trung lực lượng điều tra, truy xét. Lực lượng Công an đã rà soát xung quanh khu vực gây án và khai thác thông tin từ bị hại về đặc điểm nhận dạng 2 đối tượng.

Trước tính chất manh động và liều lĩnh của các đối tượng, Công an quận Hoàng Mai đã báo cáo Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội để phối hợp điều tra, truy xét. Với sự nỗ lực điều tra, quyết tâm phá án, lực lượng Công an đã xác định và làm rõ 2 đối tượng gây án là Nguyễn Xuân Cường và Nguyễn Hoàng Linh, đồng thời, thu giữ tang vật vụ án đã bị tiêu thụ tại địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Tại Cơ quan điều tra, bước đầu, 2 đối tượng Cường, Linh đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Theo lời khai của 2 đối tượng, khoảng 23h00 đêm 10/5, Cường và Linh ngồi chơi điện tử tại quán game ở quận Bắc Từ Liêm. Do hết tiền tiêu xài, 2 đối tượng đã rủ nhau lên xe máy đi cướp tài sản. "Con mồi" 2 đối tượng nhắm tới là những phụ nữ đi xe máy một mình.

Nhằm che giấu phương tiện gây án và hành vi phạm tội, Cường và Linh đã tháo biển số xe máy và tìm hung khí để ra tay cướp tài sản. Sau một hồi loanh quanh, 2 đối tượng nhặt được 3 vỏ chai bia bằng thủy tinh rồi chia nhau cất giấu vào người.

Khoảng 2h30’ sáng 11/5, phát hiện chị H. đi xe máy SH một mình, Cường và Linh liền bám theo để chờ cơ hội ra tay cướp tài sản. Khi đến đoạn đường vắng, 2 đối tượng điều khiển xe máy áp sát xe của chị H., đạp đổ xe của chị, dùng vỏ chai bia đe dọa, cướp túi sách của nạn nhân rồi lên xe máy bỏ chạy.

Sau đó, 2 đối tượng chia nhau số tiền cướp được, mỗi đối tượng 4 triệu đồng, còn chiếc điện thoại, Cường nhờ Nguyễn Đức Thịnh (SN 2006, trú tại phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm) đăng bán trên mạng được 13 triệu đồng và cùng nhau chia số tiền bán điện thoại. Chiếc điện thoại này sau đó tiếp tục được bán cho người khác ở tỉnh Đắk Lắk.

Ngoài vụ việc trên, Cường và Thịnh còn khai, vào tối 16/5, các đối tượng còn thực hiện vụ cướp tài sản của một người phụ nữ đi xe máy trên địa bàn huyện Hoài Đức (Hà Nội).

Nhật Minh

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/cong-to-kiem-sat-tu-phap/an-ninh-trat-tu/2-doi-tuong-nghien-game-online-lien-tiep-gay-ra-nhung-vu-cuop-tao-ton-123280.html