2 đối tượng mua bán 6,4kg ma túy lĩnh án tử hình và chung thân

Tại Lao Bảo, Liep Lat Sa Vong và Trần Thế Hoàng đang giao nhận 65.800 viên hồng phiến có trọng lượng gần 6,4kg thì bị Bộ đội Biên phòng Quảng Trị bắt quả tang.

Ngày 11-9, TAND tỉnh Quảng Trị mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án Trần Thế Hoàng (SN 1991, trú Đại Hóa, Tân Yên, Bắc Giang) và Liep Lat Sa Vong (SN 1990, Mường Phìn, Savannakhet, Lào) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Tại phiên tòa, Hoàng khai nhận vào ngày 27-8-2018, y đã từ Bắc Giang lên Lao Bảo, đổi 1,2 tỷ đồng sang 448 triệu Kip rồi sang huyện Sê Pôn (Lào) gặp 1 người tên là Sổm Đi để mua ma túy.

Đối tượng Trần Thế Hoàng và đối tượng Liep Lat Sa Vong.

Đối tượng Trần Thế Hoàng và đối tượng Liep Lat Sa Vong.

Hoàng giao 448 triệu Kip và thỏa thuận nhận hàng tại Lao Bảo vào hôm sau. 4h ngày 28-8-2018, Liep Lat Sa Vong nhận điện thoại của Sổm Đi đưa ma túy sang cho Hoàng để nhận tiền công, bên trong có 329 gói, số lượng 65.800 viên hồng phiến.

Khoảng 7h cùng ngày, tại Lao Bảo, Liep Lat Sa Vong và Hoàng đang giao nhận hàng thì bị Bộ đội Biên phòng Quảng Trị bắt quả tang. Qua giám định, trọng lượng ma túy là 6,372kg Methamphetamine.

Hoàng cũng khai trước đó có 3 lần mua ma túy từ Sổm Đi đưa ra Bắc Giang tiêu thụ, và Liep Lat Sa Vong cũng là người vận chuyển ma túy từ Lào sang giao tại Lao Bảo.

HĐXX đã tuyên mức án chung thân đối với Liep Lat Sa Vong và tử hình đối với Trần Thế Hoàng về tội danh kể trên.

Thanh Bình

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/ban-tin-113/bat-qua-tang-2-ke-mua-ban-65-800-vien-hong-phien-561171/