2 đối tượng lừa đảo bán đất dự án tại Đà Nẵng lĩnh án chung thân

Tổng giám đốc Công ty CP Đất Quảng lừa bán bán 302 lô đất thuộc dự án 'ma' cho 192 nạn nhân rồi chiếm đoạt số tiền hơn 103 tỷ đồng.

Từ ngày 12 đến 15/1, Tòa án nhân dân TP Đà Nẵng xét xử hai bị cáo Nguyễn Thị Bích Thuận (38 tuổi, trú Quảng Nam) và Hồ Cẩm Uyên (31 tuổi, trú Đà Nẵng) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Bị cáo Thuận là Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư và phát triển Quảng Đà đóng ở quận Ngũ Hành Sơn (TP Đà Nẵng).

Theo cáo trạng, 184 lô đất tại các phân khu B2-1, B2-2, B2-6 và B2-7 và 121 lô đất mặt tiền đường Đô Đốc Lân, khu D khu dân cư Nam cầu Cẩm Lệ (phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ) chưa được đầu tư hạ tầng.

Dự án chưa được TP Đà Nẵng phê duyệt chủ trương, giá khởi điểm để tiến hành các bước tiếp theo của quy trình thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất…

Hại bị cáo bị tuyên án chung thân về hành vi lừa đảo.

Hại bị cáo bị tuyên án chung thân về hành vi lừa đảo.

Công ty không được cấp phép đầu tư, cũng như giao quyền phân phối các lô đất trên, Thuận đưa thông tin gian dối mình có thẩm quyền phân phối, nhận tiền đặt cọc giữ chỗ và chuyển quyền sử dụng đất.

Thuận đưa ra mức giá đất rẻ hơn thị trường và hứa hẹn thời gian tổ chức mở bán và ký hợp đồng chuyển nhượng để bị hại tin tưởng, nộp tiền đặt cọc giữ chỗ.

Với thủ đoạn này, từ tháng 7/2018 đến tháng 4/2019, Thuận chiếm đoạt của 192 bị hại với tổng số tiền hơn 103 tỷ đồng. Hiện nay, Thuận đã trả lại hơn 8 tỷ đồng cho 21 người.

Trong khi đó, Uyên nói dối với Thuận đi học về kinh doanh bất động sản tại TP.HCM, để sau này về làm việc cho Công ty Quảng Đà. Tin tưởng, Thuận nhiều lần chuyển tiền học phí cho Uyên. Tuy nhiên, Uyên không đi học mà dùng tiền Thuận cho để trả nợ.

Đến tháng 8/2018, nhiều khách hàng đòi lại tiền đặt cọc đất Thuận thu trước đó. Biết thông tin này, Uyên “nổ” mình quen nhiều lãnh đạo TƯ có thể chạy xin dự án giúp Thuận.

Sau đó, Uyên đưa số tài khoản ngân hàng để Thuận nhiều lần chuyển tiền nhằm “chạy dự án”. Tổng số tiền Uyên đã nhận và chiếm đoạt của Thuận hơn 92,2 tỷ đồng.

Số tiền này Uyên dùng để trả nợ, mua ô tô, mua nhà, đất, căn hộ chung cư, mua sắm thời trang cao cấp, đi du lịch...

Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên bị cáo hại bị cáo cùng mức án chung thân.

N. Tuấn

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/chinh-tri-xa-hoi/2-doi-tuong-lua-dao-ban-dat-du-an-tai-da-nang-linh-an-chung-than-d146154.html