2 đối tượng lĩnh án tù vì chống đối lực lượng phòng chống dịch

Sáng 24-4, TAND H. Vân Canh (Bình Định) đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm Nguyễn Văn Thiện (1983, trú thị trấn Vân Canh, H. Vân Canh) có hành vi chống người thi hành công vụ theo thủ tục tố tụng rút gọn.

Sáng 24-4, TAND H. Vân Canh (Bình Định) đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm Nguyễn Văn Thiện (1983, trú thị trấn Vân Canh, H. Vân Canh) có hành vi chống người thi hành công vụ theo thủ tục tố tụng rút gọn.

Các đối tượng tại phiên tòa ngày 24-4.

Các đối tượng tại phiên tòa ngày 24-4.

Theo cáo trạng, sáng 11-4, tổ công tác của UBND thị trấn Vân Canh gồm 16 người (trong đó có 5 chiến sĩ CA) triển khai lực lượng phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn. Khi kiểm tra quán cà-phê “Ba cô gái “do Nguyễn văn Thiện làm chủ đang mở bán giữa mùa dịch, quán có rất nhiều người tụ tập uống cà-phê. Tổ công tác nhắc nhở, vận động mọi người ra về nhưng Thiện không chấp hành, có hành vi lăng mạ, lấy mã tấu, dao đuổi đánh các thành viên trong đoàn. Thiện chửi bới cho rằng đoàn kiểm tra làm ảnh hưởng đến thu nhập, làm ăn của Thiện. Hành vi chống người thi hành công vụ của Nguyễn Văn Thiện càng làm nhiều người ở đây yêu cầu cơ quan chức năng xử lý nghiêm để răn đe và phục vụ công tác phòng chống dịch được nghiêm túc hơn.

Được biết, Thiện có 4 tiền án về tội cố ý gây thương tích và 1 lần đưa đi giáo dưỡng. Đối tượng côn đồ ở địa phương. Trước Tết Canh Tý 2020, tại quán cà-phê của Thiện, lực lượng CA đã phát hiện vụ đánh bạc ăn tiền. Khi Công an làm việc thì Thiện cùng với anh ruột là Nguyễn Văn Thắng chống đối, dùng hung khí dọa chém. TAND huyện Vân Canh đã tuyên phạt Nguyễn Văn Thiện 18 tháng tù giam về tội chống người thi hành công vụ.

Cùng ngày, TAND TP Quy Nhơn (Bình Định) cũng đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Nguyễn Văn Thắng (1998, ở thị trấn Diêu Trì, H. Tuy Phước) về hành vi chống người thi hành công vụ.

Chiều 5-4, tổ công tác UBND P. Nguyễn Văn Cừ (TP Quy Nhơn) đi tuyên truyền, vận động người dân phòng chống dịch Covid tại chốt số 2 (gần khách sạn Hải Âu) không để tụ tập đông người, tụ tập tắm biển tại dọc bãi biển Quy Nhơn. Khi tổ công tác đến điểm này, thì Nguyễn Văn Thắng cùng Võ Minh Kiệt (1993), Lê Quang Kiên (1993) cùng ở thị trấn Diêu Trì, H. Tuy Phước đều không mang khẩu trang, tụ tập tại công viên gần khách sạn Hải Âu. Tổ công tác đến gần, nhắc nhở yêu cầu cả ba đeo khẩu trang và về nhà thì cả ba đi về hướng biển đòi tắm biển. Trong số này, Nguyễn Văn Thắng có hành vi chống đối lực lượng chức năng, lấy đá ở công viên ném vào lực lượng CA. Y thóa mạ, chửi bới tổ công tác đã không cho mình tắm biển đồng thời lao vào đánh đồng chí Bùi Thanh Bình (CAP Nguyễn Văn Cừ) là thành viên tổ công tác. Khi được đưa về trụ sở CAP Nguyễn Văn Cừ, Thắng tiếp tục chửi bới, xem thường lực lượng thi hành công vụ. Tại tòa, Nguyễn Văn Thắng khai nhận hành vi của mình do có sử dụng bia rượu nên không làm chủ bản thân.

TAND TP Quy Nhơn đã tuyên phạt Nguyễn Văn Thắng 12 tháng tù giam cho hành vi coi thường pháp luật, chống người thi hành công vụ.

LÊ GIANG

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/78_223897_2-doi-tuong-linh-an-tu-vi-chong-doi-luc-luong-phong-chong-dich.aspx