2 đối tượng lén 'thỉnh' tượng Di Lặc đã ra trình diện

Sau hơn 2 ngày gây án, biết không thể thoát khỏi sự truy bắt gắt gao của lực lượng công an, 0 giờ 50 ngày 12-9, Phan Văn Pháp (1988) và Lê Văn Quang (1985, đều trú P. Hải Châu 1, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng) đã đến cơ quan công an đầu thú.

Sau hơn 2 ngày gây án, biết không thể thoát khỏi sự truy bắt gắt gao của lực lượng công an, 0 giờ 50 ngày 12-9, Phan Văn Pháp (1988) và Lê Văn Quang (1985, đều trú P. Hải Châu 1, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng) đã đến cơ quan công an đầu thú.

Tượng gỗ hình Di Lặc mà Quang và Pháp đã lấy trộm của chị Thôi.

Tượng gỗ hình Di Lặc mà Quang và Pháp đã lấy trộm của chị Thôi.

Trước đó, 20 giờ ngày 9-9, CAP Mỹ An (Q. Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) nhận tin báo của chị Trần Thị Thôi (1975, trú P. Mỹ An), về việc kẻ gian lẻn vào quán của chị tại số 57-Hồ Xuân Hương (P. Mỹ An) lấy trộm một tượng gỗ Di Lặc (cao khoảng 1m) trị giá khoảng 200 triệu đồng. Nhận tin báo, CAP Mỹ An phối hợp với Đội CSHS CAQ Ngũ Hành Sơn nhanh chóng vào cuộc xác minh, điều tra và truy bắt đối tượng. Qua thu thập thông tin từ nhân dân và thu thập hình ảnh từ hệ thống camera an ninh, CAP Mỹ An và Đội CSHS CAQ Ngũ Hành Sơn xác định phương tiện mà hai đối tượng sử dụng khi gây án là xe máy hiệu Air Blade mang BKS 43C1-890.69.

Tích cực thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để tiến hành điều tra, rà soát và sàng lọc đối tượng, Đội CSHS CAQ Ngũ Hành Sơn và CAP Mỹ An nhận thấy Phan Văn Pháp (1988) và Lê Văn Quang (1985, đều trú P. Hải Châu 1, Q. Hải Châu) là hai đối tượng nghi vấn, có nhiều đặc điểm nhân dạng giống như camera an ninh đã ghi lại. Đặc biệt, vào tối 9-9, có nhân chứng đã nhìn thấy Quang và Pháp điều khiển xe máy hiệu Air Blade BKS 43C1-890.69 đến đường Hồ Xuân Hương. Tổng hợp các thông tin, tài liệu thu thập được, Đội CSHS CAQ Ngũ Hành Sơn và CAP Mỹ An nhận định Quang và Pháp chính là tác giả đã thực hiện vụ trộm tượng gỗ Di Lặc của chị Thôi tại số 57 – Hồ Xuân Hương (P. Mỹ An) vào đêm 9-9.

Song do Pháp và Quang thường xuyên vắng mặt tại nơi cư trú, Đội CSHS CAQ Ngũ Hành Sơn và CAP Mỹ An phối hợp với CAP Hải Châu 1 tiến hành vận động người thân khuyên các đối tượng ra đầu thú để nhận được sự khoan hồng của pháp luật. Được sự kêu gọi, động viên của CAP Mỹ An, Đội CSHS CAQ Ngũ Hành Sơn và CAP Hải Châu 1 cũng như người thân, đến 0 giờ 50 ngày 12-9, Pháp và Quang đã đến cơ quan Công an đầu thú và khai nhận toàn bộ quá trình vụ việc. Ngoài ra, Pháp và Quang cũng đã tự nguyện giao nộp bức tượng hình Di Lặc bằng gỗ trước đó đã lấy trộm của chị Thôi cho Cơ quan CSĐT CAQ Ngũ Hành Sơn.

Theo khai nhận bước đầu của Quang và Pháp: 19 giờ ngày 9-9, Quang điều khiển xe máy hiệu Air Blade BKS 43C1-890.69 chở Pháp đi “dạo mát” tại các tuyến đường trên địa bàn TP Đà Nẵng. Để tìm “không khí” tốt đẹp hơn, cả hai dạt qua Q. Ngũ Hành Sơn. Khi đến số 57-Hồ Xuân Hương (P. Mỹ An), phát hiện quán vắng người, phía trước bàn thờ ông Địa lại có 1 tượng gỗ Di Lặc khá đẹp nên Pháp và Quang quyết định “thỉnh” về, chờ thời cơ thuận lợi thì mang đi bán kiếm tiền tiêu xài.

Quang và Pháp tại cơ quan công an.

Qua khảo sát, nhận thấy tượng gỗ Di Lặc to và nặng, bản thân không thể “thỉnh” được nên Pháp đi ra ngoài báo cáo sự việc cho Quang. Không cần do dự, Quang vội đi vào trong quán rồi lấy trộm tượng gỗ Di Lặc mang ra ngoài. Sau đó, Pháp điều khiển xe máy chở Quang và tượng Di Lặc ra bờ kè đường Nguyễn Tất Thành (TP Đà Nẵng) cất giấu, chờ mọi việc êm xuôi thì đem đi bán. Mọi việc đâu vào đó, cả hai chạy về căn nhà nằm trong kiệt đường Phan Châu Trinh (P. Hải Châu 1) để nghỉ ngơi. Đến ngày 11-9, qua theo dõi báo chí và truyền hình, Pháp và Quang biết được tượng gỗ Di Lặc mà bản thân đã lấy trộm tại số 57- Hồ Xuân Hương (P. Mỹ An) có giá trị cao (khoảng 200 triệu đồng) và hiện tại CAQ Ngũ Hành Sơn, CAP Mỹ An đang tích cực vào cuộc điều tra, rà soát, truy bắt đối tượng. Cho rằng, hình ảnh và phương tiện mà mình điều khiển đi trộm cắp tài sản đã bị camera an ninh ghi lại toàn bộ nên không sớm thì muộn cơ quan công an cũng đến “gặp” và mời về làm việc. Chính vì vậy, khi biết Đội CSHS CAQ Ngũ Hành Sơn, CAP Mỹ An và CAP Hải Châu 1 cùng người thân động viên, 0 giờ 50 ngày 12-9, Pháp và Quang đã đến CAQ Ngũ Hành Sơn đầu thú, để mong nhận được sự khoan hồng của pháp luật…

Ngày 12-9, Đội CSHS CAQ Ngũ Hành Sơn cho biết, đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi “Trộm cắp tài sản” đối với Phan Văn Pháp và Lê Văn Quang.

TRÍ DŨNG

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_212504_2-doi-tuong-len-thinh-tuong-di-lac-da-ra-trinh-dien.aspx