2 đối tượng còn lại trong nhóm cướp, bắt cóc ra đầu thú

Sau khi CAND online đăng tải vụ cướp và bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản ở phố biển Nha Trang và chuyển tải thông tin Công an vận động đầu thú, 2 đối tượng còn lại đã ra trình diện và khai báo hành vi phạm tội

Nguồn tin từ Công an TP Nha Trang (Khánh Hòa) chiều ngày 24/10, xác nhận 2 đối tượng còn lại trong nhóm cướp và bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản vừa ra đầu thú.

Đó là Nguyễn Văn Thanh (SN 2001), trú ở huyện Krông Chro (Gia Lai) và Đặng Phương Nam (SN 1998), trú ở TP Biên Hòa (Đồng Nai).

Cùng với việc phân công điều tra viên lập biên bản người phạm tội ra đầu thú, Cơ quan CSĐT Công an TP Nha Trang đã ra quyết định tạm giữ hình sự 2 đối tượng nêu trên để lập thủ tục khởi tố, bắt tạm giam về tội “Cướp tài sản”, “Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản” cùng với 8 đối tượng đồng bọn đã bị bắt giữ trước đó.

8 đối tượng trong nhóm cướp, bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản đã bị bắt quả tang chiều ngày 18/10. Ảnh : Hữu Toàn

8 đối tượng trong nhóm cướp, bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản đã bị bắt quả tang chiều ngày 18/10. Ảnh : Hữu Toàn

Như CAND online đã thông tin, do không đòi được khoản tiền 70 triệu đồng đã cho anh Lê Văn Lâm (SN 1994), trú ở phường Khánh Xuân, TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) vay mượn, nên đêm 17/10, Võ Văn Toàn (SN 1992), trú ở xã Vạn Phú, huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa) cùng 9 đối tượng đồng bọn lùng tìm, bắt giữ “con nợ” tại quán bar Hanava ở 38 Trần Phú, phường Lộc Thọ, TP Nha Trang.

6 đối tượng trong số đó dùng tay đấm, tát vào mặt, sử dụng mũ bảo hiểm đập vào người anh Lâm để cướp đoạt 1,2 triệu đồng rồi đẩy nạn nhân lên xe taxi đưa về trước sân Tòa nhà OC1B Mường Thanh – Viễn Triều ở phường Vĩnh Phước để ép buộc anh Lâm điện thoại cho cha ruột là ông Lê Văn Nam, trú ở phường Khánh Xuân, TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) trả 70 triệu đồng trước 17h ngày 18/10 để “giải cứu” con trai, nếu không sẽ “xử” anh Lâm.

18/10, các đối tượng “giam lỏng” nạn nhân trong tiệm Internet S2M Gaming ở 86 Đoàn Trần Nghiệp, phường Vĩnh Phước, đến sáng thì ép anh Lâm viết giấy vay nợ 70 triệu đồng rồi đẩy lên xe taxi đưa tới quán cà phê The Rock ở 02 Điện Biên Phú, phường Vĩnh Hòa.

Chiều cùng ngày, khi ông Lê Văn Nam đến quán cà phê The Rock đưa trước 10 triệu đồng cho Toàn và đồng bọn, thì một mũi trinh sát hình sự Công an TP Nha Trang phối hợp Công an phường Vĩnh Hòa ập đến vây bắt quả tang, tạm giữ tang vật, giấy vay nợ và 5 chiếc xe máy.

Đấu tranh khai thác nóng, Cơ quan CSĐT Công an TP Nha Trang phát hiện ngoài 8 đối tượng bị tạm giữ, còn có 2 thanh niên có tên là Nam và Thành. Từ thông tin trên CAND online vận động đầu thú để được hưởng tình tiết giảm nhẹ, Nam và Thành đã đến Công an TP Nha Trang khai nhận hành vi phạm tội.

Theo đó, đến thời điểm này Cơ quan CSĐT Công an TP Nha Trang đã tạm giữ hình sự 10 đối tượng trong nhóm cướp và bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản. Đó là Nguyễn Văn Thanh (SN 2001), trú ở huyện Krông Chro (Gia Lai) và Đặng Phương Nam (SN 1998), trú ở TP Biên Hòa (Đồng Nai); Võ Văn Toàn (SN 1992), trú ở xã Vạn Phú, huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa); Trần Thái Thành (SN 1998), trú ở xã Ea Tíh, huyện Ea Kar (Đắk Lắk); Nguyễn Văn Thắng (SN 1992), trú ở xã Hương Lâm, huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang),; Bùi Bảo Ngọc (SN 2001); Nguyễn Thị Kim Ngân (SN 2000), trú ở thị trấn Tân Minh, huyện Hàm Tân (Bình Thuận); Đào Anh Tuấn (SN 1996), trú ở xã Yên Hồ, huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh); Trần Văn Tú (SN 2002), trú ở xã Quảng Sơn, thị xã Ba Đồn (Quảng Bình); Hồ Thị Mộng Tuyền (SN 1997), trú ở xã Vạn Thắng, huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa).

Hữu Toàn

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/ban-tin-113/2-doi-tuong-con-lai-trong-nhom-cuop-bat-coc-nham-chiem-doat-tai-san-da-ra-dau-thu-616947/