2 đối tượng 10X gây nên hàng loạt vụ trộm cắp

Qua đấu tranh mở rộng, 2 đối tượng còn khai nhận ngoài trộm cắp tài sản trên, chúng còn thực hiện 4 vụ trộm cắp gồm: Xe đạp điện, máy tính, điện thoại và 1 số tài sản khác; tổng tài sản trị giá hơn 50 triệu đồng.

Ngày 17-8, Cơ quan CSĐT, CA huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên cho biết, đơn vị đã điều tra, bắt giữ 2 đối tượng để điều tra về hành vi Trộm cắp tài sản.

Trước đó, ngày 7-8, CA huyện Mỹ Hào nhận được đơn trình báo của anh Đặng Văn Kiện, SN 1979, trú tại xã Phan Đình Phùng, huyện Mỹ Hào về việc gia đình anh bị kẻ gian đột nhập vào nhà lấy đi 01 xe máy điện.

Nhận được thông tin, Đội CSHS, CA huyện Mỹ Hào đã tổ chức lực lượng vào cuộc điều tra, truy bắt đối tượng.

Các tang vật của vụ án

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các chiến sỹ đội CSHS tiến hành sàng lọc, xác định và bắt giữ 2 đối tượng gây nên hành vi trộm cắp xe đạp điện nêu trên là Trần Xuân Nhất và Hoàng Xuân Sơn; cùng SN 2000; trú tại xã Phan Đình Phùng, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên.

Tại CQCA, 2 đối tượng Nhất và Sơn khai nhận mình đã đột nhập vào nhà trộm chiếc xe đạp điện của gia đình anh Kiện.

Qua đấu tranh mở rộng, 2 đối tượng còn khai nhận ngoài trộm cắp tài sản trên, chúng còn thực hiện 4 vụ trộm cắp gồm: Xe đạp điện, máy tính, điện thoại và 1 số tài sản khác; tổng tài sản trị giá hơn 50 triệu đồng.

Vụ án đang được lực lượng chức năng CA huyện Mỹ Hào tiếp tục điều tra, làm rõ.

Nam Du

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/2-doi-tuong-10x-gay-nen-hang-loat-vu-trom-cap-120746.html