2 đội bóng Hàn Quốc và Nhật Bản tận dụng từng phút giây ở U.19 quốc tế

Giải U.19 quốc tế chỉ còn một lượt đấu cuối vào ngày 30.3, dù cục diện đã ngã ngũ với chức vô địch sớm thuộc về U.19 tuyển chọn Việt Nam (VN). Nhưng các đội bóng quốc tế vẫn nỗ lực từng phút giây còn lại tại giải để rèn luyện cho cầu thủ của mình.

Các đội bóng quốc tế đều coi trọng mọi trận đấu tại giải U.19 quốc tế, và không xem bất cứ trận nào là thủ tục

Với đội U.19 tuyển chọn VN, trận gặp tuy là thủ tục với đối thủ U.19 Mito Hollyhock, Nhật Bản lúc 19 giờ ngày 30.3 sẽ là cơ hội để các cầu thủ dự bị tiếp tục cọ xát nhằm chứng tỏ mình có cơ hội góp mặt vào tuyển U.19 VN sắp có chuyến du đấu tập huấn tại Hàn Quốc trong tháng 4 chuẩn bị cho giải U.19 châu Á vào tháng 10 tới ở Indonesia.

HLV Kimori Daisuke (U.19 Mito Hollyhock) xem các trận đấu tại giải U.19 quốc tế là cơ hội rất bổ ích để cầu thủ học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm

Trong khi đó, HLV Kimori Daisuke (U.19 Mito Hollyhock) cho biết: “Trận thua đậm trước U.19 FC Seoul (0-3, ngày 28.3) khiến tôi rất thất vọng. Giữa đội U.19 Mito Hollyhock và U.19 FC Seoul có một cách biệt về đẳng cấp thấy rõ.

Vì vậy, dù thất bại nhưng tôi phải chấp nhận, và coi đây là bài học để nỗ lực hơn nữa. Các cầu thủ U.19 Mito Hollyhock cũng vậy, chúng tôi cần quên ngay thất bại và lao ngay vào tập luyện cật lực hơn nữa để bù đắp những khiếm khuyết. Chúng tôi sẽ tận dụng triệt để những ngày ở giải U.19 quốc tế để tập luyện và thi đấu với nỗ lực cao nhất”.

U.19 FC Seoul (áo sọc đỏ đen) vẫn muốn đấu thêm sau khi đá đủ 4 trận, nhưng sẽ tranh thủ tập luyện ở các ngày không thi đấu

Ông Kimori Daisuke cũng nhận định: “U.19 tuyển chọn VN là đối thủ rất mạnh, có kinh nghiệm hơn và xứng đáng vô địch giải U.19 quốc tế năm nay. Bóng đá trẻ VN gần đây đã phát triển rất nhanh. Những thành công từ giải U.23 châu Á hồi đầu năm nay đã chứng minh điều đó. Các đội trẻ VN như U.16 hay U.19 đều lọt vào vòng chung kết giải châu Á. Đội U.19 Mito Hollyhock cũng đã đối đầu với đội U.19 chủ nhà Hoàng Anh Gia Lai (HAGL).

Rõ ràng, cầu thủ trẻ VN rất có chất lượng, họ thi đấu kỹ thuật, tốc độ và lối chơi có tổ chức bài bản. U.19 Mito Hollyhock sẽ có dịp đối đầu tiếp với U.19 tuyển chọn VN ở trận cuối giải U.19 quốc tế năm nay, dù đến thời điểm này chúng tôi “dưới cơ” nhưng U.19 Mito Hollyhock sẽ quyết thi đấu một trận hay, sòng phẳng và nhắm tới một chiến thắng”.

Trong khi đó, HLV Myung Jinyoung (U.19 FC Seoul, Hàn Quốc) rất hài lòng sau màn trình diễn của đội nhà tại giải U.19 quốc tế với 3 trận thắng, 1 thua.

Ông Myung Jinyoung cho biết: “Dù đã hoàn tất 4 trận đấu tại giải, chỉ tiếc là chúng tôi không có thêm cơ hội thi đấu trận chung kết. Tuy nhiên, U.19 FC Seoul đang trong mùa giải K-League trẻ và dự bị ở Hàn Quốc, nên việc được đến dự giải U.19 quốc tế tại VN và đến TP.Pleiku xinh đẹp đã mang lại quá nhiều điều rất bổ ích.

Các cầu thủ trẻ chúng tôi đã tận hưởng bầu không khí của một giải đấu quốc tế đẳng cấp được tổ chức bài bản, công phu. Họ cũng thu lượm quá nhiều kinh nghiệm từ các trận đấu với các đối thủ đến từ các nước khác nhau. Trong các ngày còn lại, tuy U.19 FC Seoul không thi đấu nhưng vẫn tập luyện cật lực. Đây là cơ hội hiếm hoi, nhất là khi U.19 FC Seoul được đến và tập tại Trung tâm Hàm Rồng của CLB HAGL”.

U.19 tuyển chọn VN (giữa) cho thấy sự vượt trội của mình và xứng đáng vô địch giải U.19 quốc tế năm nay

Cả 2 HLV Myung Jinyoung và Kimori Daisuke đều cho rằng, các trận đấu ở giải U.19 quốc tế thực sự có nhiều ý nghĩa với các cầu thủ trẻ Hàn Quốc và Nhật Bản. Trong tương lai gần, cả 2 HLV này đều mong muốn góp mặt tiếp ở các giải năm sau, hoặc giải U.21 quốc tế Báo Thanh Niên cuối năm nay họ vẫn muốn cử đội U.21 FC Seoul và Mito Hollyhock sang dự để tranh tài với các đội trẻ VN và khu vực.

Ông Myung Jinyoung còn nói: “Bóng đá trẻ VN hiện nay có cách biệt không bao xa với châu lục, nên việc cọ xát và thi đấu ở các giải quốc tế như U.19 hay U.21 báo Thanh Niên sẽ giúp họ còn trưởng thành nhanh hơn, nhất là khi được đối đầu với các đối thủ từ Hàn Quốc, Nhật Bản có cầu thủ cao, to sẽ quen dần và giúp bù đắp những khiếm khuyết của bóng đá VN hay khu vực Đông Nam Á lâu nay về mặt thể hình”.

Giang Lao

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.vn/bong-da-viet-nam/2-doi-bong-han-quoc-va-nhat-ban-tan-dung-tung-phut-giay-o-u19-quoc-te-84752.html