2 địa phương lớn phấn đấu đạt cao nhất nhiệm vụ thu ngân sách năm 2020

Tại hội nghị Chính phủ với các địa phương sáng 28/12, từ điểm cầu 2 thành phố, đại diện lãnh đạo TP. Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh cho biết, trong bối cảnh khó khăn, thành phố vẫn có tăng trưởng dương và phấn đấu đạt cao nhất nhiệm vụ thu ngân sách đề ra.

Đại diện lãnh đạo Thành ủy, UBND TP. Hà Nội tại điểm cầu thành phố. Ảnh: TL.

Đại diện lãnh đạo Thành ủy, UBND TP. Hà Nội tại điểm cầu thành phố. Ảnh: TL.

Tiết kiệm triệt để chi thường xuyên, tăng đầu tư phát triển

Ông Chu Ngọc Anh- Chủ tịch UBND TP. Hà Nội từ điểm cầu TP. Hà Nội cho biết, thành phố đã thực hiện các giải pháp ổn định kinh tế vĩ mô, tổ chức nhiều hoạt động kết nối với các địa phương cung cầu hàng hóa. Kết quả, tổng sản phẩm trên địa bàn ước tăng 3,98%, quy mô nền kinh tế trên 44 tỷ USD, thu ngân sách ước thực hiện khoảng 280 nghìn tỷ đồng, tăng 3,9% so với thực hiện năm 2019…

"Giải ngân trên địa bàn thành phố đạt mức trên 93% với 45 nghìn tỷ đồng. Năm 2020, đã dành được tỷ lệ chi cho đầu tư phát triển 49%, chi thường xuyên chỉ còn 51%, đã tiết kiệm được 3 nghìn tỷ đồng chi thường xuyên, dành cho chi đầu tư", ông Chu Ngọc Anh nói.

Bên cạnh đó, thành phố đã giải quyết việc làm cho hơn 180 nghìn lao động, đạt 116% kế hoạch năm.

Thông tin thêm đến hội nghị, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội cho biết, trong bối cảnh đặc biệt, sau đợt dịch đầu tiên được kiểm soát, Hà Nội đã triển khai hội nghị đầu tiên trong cả nước với 540 doanh nghiệp và trao quyết định chủ trương đầu tư cho 229 dự án, tổng số vốn tương đương 17,6 tỷ USD. Tổng số dự án và số vốn cao gấp 5 lần và 11 lần tương ứng so với năm 2016. Thành phố đã cùng các nhà đầu tư ký 39 biên bản ghi nhớ với tổng mức đầu tưu là 28,6 tỷ USD.

Hà Nội cũng đã thúc đẩy nhiều công trình hạ tầng kỹ thuật, môi trường, xử lý các vấn đề an sinh bức xúc tồn đọng kéo dài nhiều năm, tạo chuyển biến tích cực trên địa bàn. Nhiều công trình hạ tầng giao thông quan trọng được đưa vào sử dụng hiệu quả. Những công trình giao thông gây bức xúc như Công trình 8B Lê Trực, khu xử lý chất thải rắn Nam Sơn, đường sắt Cát Linh – Hà Đông, đã được thành phố xử lý với kết quả cụ thể, được cử tri và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Năm qua, trên địa bàn thành phố, số doanh nghiệp thành lập mới, đầu tư vốn nước ngoài tăng, khoảng 4 tỷ USD so với cả nước là 26,5 tỷ USD.

Ông Chu Ngọc Anh cho biết, năm 2020, thành phố đã ủng hộ các tổ chức, cá nhân phòng chống dịch Covid-19 243 tỷ đồng; ủng hộ khắc phục hậu quả lũ lụt là hơn 118 tỷ đồng.

"Tới đây, Hà Nội thực hiện năm chủ đề “kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo và phát triển” với 23 chỉ tiêu kinh tế - xã hội, trong đó phấn đấu tăng trưởng GRDP 7,5%, cao hơn so với cả nước. Ngay từ ngày đầu tháng đầu của năm 2021, thành ủy sẽ triển khai thực hiện Nghị quyết số 01, 02 của Chính phủ bằng chương trình hành động trên địa bàn thành phố", Chủ tịch UBND TP. Hà Nội nói.

Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng

Tại điểm cầu TP. Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Thành Phong - Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh cho biết, năm 2020, thành phố đã tập trung quán triệt triển khai hiệu quả các nghị quyết của Trung ương.

Trong năm 2020, TP. Hồ Chí Minh đã thực hiện phòng, chống đại dịch Covid-19, tích cực sáng tạo triển khai, xây dựng kịch bản ứng phó dịch bệnh. Đối với dịch bệnh lần thứ 3 thành phố đã khống chế sau 3 ngày, đến nay đã qua 27 ngày không có ca nhiễm trong cộng động.

“Thành phố đã kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp ngăn đà phá sản, duy trì sản xuất và đảm bảo an sinh xã hội dưới tác động của dịch bệnh. Kịp thời hỗ trợ các đối tượng gặp khó khăn, đảm bảo thực hiện 100% kế hoạch đề ra với số tiền hơn 600 tỷ đồng, xử lý nhanh hơn 8.800 tỷ đồng tiền thuế cho doanh nghiệp, hơn 200 tỷ đồng gia hạn thuế giá trị gia tăng, thu nhập cá nhân và tiền thuê đất cho các hộ kinh doanh”, ông Nguyễn Thành Phong nói.

Tăng trưởng kinh tế đã đạt kết quả tích cực, tăng trưởng 1,39% so cùng kỳ. Trong đó cả 3 khu vực đều tăng trưởng dương. Xuất khẩu đạt hơn 44 tỷ USD, thu hút đầu tư nước ngoài đạt hơn 4 tỷ USD. Có hơn 40 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với số vốn đăng ký hơn 1 triệu tỷ đồng. Thành phố cũng có hơn 8 nghìn doanh nghiệp hoạt động trở lại.

Về thu ngân sách, theo ông Nguyễn Thành Phong, kết quả thể hiện nỗ lực rất lớn của thành phố. Thu ngân sách năm 2020 dự kiến đạt 352 nghìn tỷ đồng, đạt 86,7% so với dự toán. Dù năm 2020 chịu tác động của đại dịch nhưng tính chung giai đoạn, tỷ trọng thu nội địa trên địa bàn đã tăng từ 62,1% lên hơn 67,6%, cho thấy hoạt động sản xuất kinh doanh của người nộp thuế tiếp tục có hiệu quả và sức mạnh nội tại của kinh tế thành phố ngày càng tăng.

Trong năm 2021, theo Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh, thành phố sẽ nỗ lực mạnh mẽ hơn trong tháng đầu, quý đầu, tạo đà phát triển kinh tế - xã hội.

“Thành phố xác định năm 2021 là năm xây dựng chính quyền đô thị, cải thiện môi trường đầu tư, tiếp tục thực hiện mục tiêu kép của Chính phủ đó là kiểm soát tốt lây nhiễm và triển khai có hiệu quả các chương trình kinh tế, huy động hiệu quả mọi nguồn lực, đẩy mạnh chuyển đổi số… Thành phố đã xây dựng kế hoạch với 20 chỉ tiêu và 9 nội dung trọng tâm”, ông Nguyễn Thành Phong nói./.

Minh Anh

Nguồn Thời báo Tài chính: http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/thoi-su/2020-12-28/2-dia-phuong-lon-phan-dau-dat-cao-nhat-nhiem-vu-thu-ngan-sach-nam-2020-97486.aspx