2 đại học lớn của Việt Nam vào tốp 101-150 hàng đầu thế giới

Lần đầu tiên 2 đại học (ĐH) lớn ở Việt Nam là ĐH Quốc gia Hà Nội và ĐH Quốc gia TP.HCM lọt vào tốp 150 trường dưới 50 tuổi hàng đầu thế giới.

Ngày 24-6, Tổ chức xếp hạng đại học QS (Quacquarelli Symonds, Anh) đã công bố kết quả bảng xếp hạng QS Top 50 Under 50 2021 hàng đầu thế giới.

Bảng xếp hạng này dành cho các trường ĐH có thời gian thành lập dưới 50 năm.

Nam có hai ĐH lớn là ĐH Quốc gia Hà Nội và ĐH Quốc gia TP.HCM lần đầu tiên có mặt trong bảng xếp hạng. Cả hai trường đều trong nhóm 101-150 các trường ĐH trẻ có chất lượng giáo dục hàng đầu thế giới.

Trước đó, cả hai trường đều được QS xếp vào nhóm 801-1.000 ĐH tốt nhất thế giới năm 2021.

ĐH Quốc gia Hà Nội (tiền thân là ĐH Đông Dương) được thành lập năm 1906. Đến năm 1993 mới được Chính phủ thành lập trên cơ sở tổ chức, sắp xếp lại 3 trường ĐH ở Hà Nội. Hiện trường này là đơn vị đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực.

Còn ĐH Quốc gia TP.HCM được thành lập vào năm 1995, hiện có 27 đơn vị đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ trực thuộc. Ngoài ra còn có 8 đơn vị thành viên là: Trường ĐH Bách Khoa, Trường ĐH Khoa học tự nhiên, Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn, Trường ĐH Quốc tế, Trường ĐH Công nghệ thông tin, Trường ĐH Kinh tế - Luật, Viện Môi trường - Tài nguyên và Trường ĐH An Giang.

Hiện ĐH Quốc gia TP.HCM có hơn 69.000 sinh viên ĐH chính quy, hơn 400 giáo sư, phó giáo sư và hơn 1.300 tiến sĩ.

Được biết, khu vực Đông Nam Á có 17 trường ĐH có mặt trong bảng xếp hạng.

Với kết quả này, năm nay ĐH Công nghệ Nanyang (Singapore) là trường dưới 50 tuổi tốt nhất thế giới. Hai vị trí tiếp theo thuộc về ĐH Khoa học và Công nghệ Hong Kong (HKUST) và Viện Khoa học và Công nghệ tiên tiến Hàn Quốc (KAIST).

Tổ chức xếp hạng đại học QS công bố bảng xếp hạng QS Top 50 Under 50 lần đầu tiên vào năm 2012 nhằm vinh danh các trường ĐH trẻ có chất lượng đào tạo và nghiên cứu hàng đầu thế giới, tức dưới 50 tuổi. Ban đầu bảng chỉ xếp hạng cho top 50 cơ sở giáo dục ĐH.

Tuy nhiên, từ năm 2015, QS Top 50 Under 50 mở rộng quy mô xếp hạng thêm 100 trường ĐH trẻ trên thế giới (Next 100 Under 50).

Bảng QS Top 50 Under 50 sử dụng các tiêu chí xếp hạng của bảng QS thế giới gồm 6 tiêu chí đánh giá: Danh tiếng học thuật (40% tổng điểm), danh tiếng với nhà tuyển dụng (10%), tỉ lệ giảng viên/sinh viên (20%), tỉ lệ trích dẫn bài báo/giảng viên (20%), tỉ lệ giảng viên quốc tế (5%) và sinh viên quốc tế (5%).

PHẠM ANH

Nguồn PLO: https://plo.vn/xa-hoi/giao-duc/2-dai-hoc-lon-cua-viet-nam-vao-top-101150-hang-dau-the-gioi-920318.html