2 công nhân tử vong khi chùi rửa bồn

Trong khi rửa bồn, 3 công nhân ở Long An bị ngạt khí và được chuyển đi cấp cứu. Tuy nhiên, 2 người đã tử vong.

Tối 19/10, ông Mai Thành Khải, Chánh Thanh tra Sở Lao động thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) tỉnh Long An cho biết, 2 trong số 3 công nhân làm việc tại Công ty CP Công nghệ Môi trường Trái Đất Xanh đã tử vong. Nguyên nhân là bị ngạt chất khí.

3 công nhân bị ngạt khí khi làm việc tại Công ty CP Công nghệ Môi trường Đất Xanh. Ảnh: Ái Loan.

Khoảng 9h sáng 17/10, anh Nguyễn Văn Sum (41 tuổi, ngụ An Giang), Trần Văn Hậu (35 tuổi, ngụ Kiên Giang) và ông Nguyễn Văn Cam (51 tuổi, ngụ Long An) đến trụ sở công ty làm việc. Trong khi rửa bồn, cả 3 bị ngạt khí và được chuyển đi cấp cứu.

Do bị nặng, anh Sum và Hậu đã tử vong. Riêng ông Cam do được cấp cứu kịp thời nên sức khỏe đã dần ổn định, đang nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á.

Theo Sở LĐTB&XH Long An, lĩnh vực hoạt động của công ty là xử lý chất thải công nghiệp và thu mua phế liệu trên địa bàn huyện. Sở đang phối hợp UBND huyện Đức Hòa yêu cầu công ty có trách nhiệm hỗ trợ gia đình nạn nhân và người đang điều trị tại bệnh viện.

Khu Công nghệ Xuyên Á (chấm đỏ lớn), trụ sở của công ty nơi 3 công nhân bị ngạt khí. Ảnh: Google Maps.

Ái Loan

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/2-cong-nhan-tu-vong-khi-chui-rua-bon-post885810.html