2 công nhân than tử vong trong một ngày

Ngày 11/1, tại các công ty của Tập đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV), đã liên tiếp xảy ra 2 vụ tai nạn lao động, khiến 2 công nhân tử vong.

Vào lúc 13h15, ngày 11/1, tại Phân xưởng KT 4, thuộc Công ty than Mạo Khê (thị xã Đông Triều, Quảng Ninh) xảy ra vụ tai nạn khiến công nhân Nguyễn Văn Hiếu (33 tuổi, trú tại xã Việt Dân, thị xã Đông Triều, Quảng Ninh) tử nạn. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do trong quá trình sản xuất, lò than bất ngờ sập, khiến anh Hiếu bị đất đá vùi lấp.

Lực lượng cứu hộ đưa thi thể thợ lò bị vùi lấp trong vụ sập hầm lò tại một công ty khai thác than ở Quảng Ninh

Lực lượng cứu hộ đưa thi thể thợ lò bị vùi lấp trong vụ sập hầm lò tại một công ty khai thác than ở Quảng Ninh

Tiếp đó, vào lúc 14h30 cùng ngày, vụ tai nạn xảy ra làm công nhân Nguyễn Hữu Thư (trú tại huyện Kinh Môn, Hải Dương) tử vong tại Lò đá 11.46 mức – 150 khu vực mỏ Tràng Khê của Công ty than Hồng Thái. Anh Thư – công nhân thuộc Công ty xây lắp mỏ, bị đá văng trúng người khi công trường đang nổ mìn.

Sau khi nhận được tin báo, tỉnh Quảng Ninh đã thành lập đoàn kiểm tra đến hiện trường tiến hành các thủ tục cần thiết để tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân làm chết 2 công nhân.

Hiền Vũ

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/dan-sinh/2-cong-nhan-than-tu-vong-trong-mot-ngay-434256.html