2 công nhân làm việc ở ngọn hải đăng Hòn Hải bị sóng đánh mất tích

Khoảng 6 giờ sáng nay (21-12), khi thấy sóng gió có phần giảm, 4 công nhân xuống nhà làm việc để kiểm tra chằng chóng các thiết bị hàng hải thì bất ngờ bị nhiều con sóng cao đánh phủ khu nhà khiến 2 công nhân là Đoàn Cao Trai (49 tuổi, quê Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận) và Võ Thành Nam (50 tuổi, quê Cam Ranh, Khánh Hòa) mất tích.

Sáng 21-12, ông Bùi Đức Thắng, Giám đốc Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Nam Trung Bộ (Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam, Bộ Giao thông vận tải) cho biết những ngày qua, khi sóng biển dâng cao, các nhân viên của trạm đã rút lên hầm trú ẩn ở đỉnh đảo. Tuy nhiên khoảng 6 giờ sáng nay (21-12), khi thấy trời yên biển lặng, 4 công nhân xuống nhà làm việc để kiểm tra các thiết bị hàng hải thì bất ngờ bị sóng cao đánh phủ khu nhà khiến 2 công nhân là Đoàn Cao Trai (49 tuổi, quê Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận) và Võ Thành Nam (50 tuổi, quê Cam Ranh, Khánh Hòa) mất tích.

Công ty đã gửi văn bản khẩn đến Trung tâm tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Khu vực III và ngành chức năng đề nghị khẩn trương tìm kiếm cứu nạn 2 công nhân mất tích. Được biết, hiện công ty đã điều trực thăng ra đảo để tìm kiếm các công nhân này.

Đảo Hòn Hải.

Đảo Hòn Hải.

Ngọn hải đăng trên đỉnh Hòn Hải.

Thay ca và tiếp tế lương thực.

Đảo Hòn Hải nằm ở điểm A6 của đường cơ sở lãnh hải Việt Nam cách cảng Nha Trang khoảng 160 hải lý về phía Nam. Đảo có hình chiếc giày nên người dân còn gọi là "Hòn Hài". Đảo dài khoảng 130m, nơi rộng nhất khoảng 60m và điểm cao nhất khoảng 113m. Hải đăng chính thức hoạt động từ năm 2005, tháp đèn cao 10,4m, tầm nhìn sáng 20-27 hải lý trên biển, trên đỉnh đảo có cờ Tổ quốc Việt Nam. Mỗi ca trực trạm thường có 5 người, làm việc trong 4 tháng. Tuy nhiên hiện một người do bị bệnh nên đã được công ty cho về điều trị.

Nhà làm việc của các công nhân.

Hải đăng Hòn Hải có nhiệm vụ giúp các tàu thuyền hoạt động ngoài khơi định hướng, xác định vị trí của mình. Do điều kiện thời tiết khắc nghiệt, dòng hải lưu bất thường nên cả năm chỉ được ba tháng thuận lợi từ tháng 4 đến tháng 7 để tàu ra đảo tiếp tế lương thực và các công nhân thay ca trực.

Mã Phương

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/xa-hoi/202012/2-cong-nhan-lam-viec-o-ngon-hai-dang-hon-hai-bi-song-danh-mat-tich-8199371/