2 con sán dài hơn chục mét sống nhiều năm trong người

Hai bệnh nhân nhiễm sán xơ mít khoảng 2 năm nay, tuy đã 3-4 lần dùng thuốc Tây để xổ, nhưng sán chỉ ra từng đoạn vài mét và không hết hẳn.

Trưa nay (14/5), bác sĩ Trương Văn Huy, Trưởng khoa Đông y, BV Đa khoa Vĩnh Đức (thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) cho biết, đơn vị vừa xổ thành công sán xơ mít ra khỏi người 2 mẹ con bệnh nhân ở Đà Nẵng.

Con sán dài 8 mét được xổ ra ngoài

Sáng nay, bà Phạm Thị Đ. (sinh năm 1964) cùng con trai Lê Văn Ch. (sinh năm 1994, trú tại Xã Hòa Sơn, Huyện Hòa Vang, TP Đà nẵng) đến BV Đa khoa Vĩnh Đức. Sau đó, hai mẹ con bà Đ. được các bác sĩ của khoa Đông y cho uống thuốc và xổ ra ngoài 2 con sán xơ mít, mỗi con dài hơn 8 mét.

Bà Đ. cho biết, cả hai nhiễm sán xơ mít khoảng 2 năm nay, tuy đã 3-4 lần dùng thuốc Tây để xổ, nhưng sán chỉ ra từng đoạn vài mét và không hết hẳn.

Khi biết BV Vĩnh Đức xổ sán dây nguyên con bằng thuốc nam, hai mẹ con bà Đ. đã tìm để chữa bệnh.

"Trong vòng 3 năm qua, bệnh viện xổ thành công cho hơn 70 trường hợp bị nhiễm sán. Có trường hợp, chúng tôi xổ ra một lần ra 2 con sán xơ mít từ một người bệnh", bác sĩ Huy nói thêm.

Hiện sức khỏe của hai mẹ con bà Đ. hoàn toàn ổn định và có thể xuất viện.

Lê Bằng

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/suc-khoe/2-con-san-dai-hon-chuc-met-song-nhieu-nam-trong-nguoi-641032.html