2 cô cháu bị chết đuối thương tâm ở Thanh Hóa

Ngày 23/5, theo thông tin từ Công an huyện Ngọc Lặc (Thanh Hóa) cho biết, sau hai ngày mất tích, thi thể 2 cô cháu được người dân phát hiện trôi dạt trên sông Cầu Chày.

Trước đó, vào khoảng 21h ngày 21/5, Công an huyện Ngọc Lặc nhận được tin báo của chị Quách Thị Tươi (trú tại thị trấn Ngọc Lặc) về việc con trai chị là Đỗ Thanh Phong (SN 2008) và chị Đỗ Thị Thúy (SN 1991, cô của cháu Phong) đi khỏi nhà từ chiều cùng ngày không thấy về nhà.

Lực lượng chức năng tìm thi thể nạn nhân đuối nước tại huyện Nga Sơn (Thanh Hóa)

Lực lượng chức năng tìm thi thể nạn nhân đuối nước tại huyện Nga Sơn (Thanh Hóa)

Nhận được tin báo, Công an huyện Ngọc Lặc cùng các cơ quan chức năng đã tổ chức tìm kiếm và đã tìm thấy thi thể chị Thúy dưới sông Cầu Chày đoạn chảy qua xã Minh Sơn (huyện Ngọc Lặc), còn chiếc xe, dép và quần áo nạn nhân ở trên bờ sông.

Tiếp đến khoảng 15h30 ngày 22/5, lực lượng chức năng tiếp tục tìm thấy thi thể cháu Phong cũng tại sông Cầu Chày đoạn qua xã Minh Sơn, huyện Ngọc Lặc.

Hiện, Công an huyện Ngọc Lặc đã làm các thủ tục theo quy định và bàn giao thi thể cho gia đình nạn nhân an táng. Đồng thời tiếp tục xác minh, làm rõ.

Cũng ở địa bàn Thanh Hóa, vào ngày 19/5/2019, anh Mã Văn Hải (36 tuổi, ở xã Nga Thạch, huyện Nga Sơn, Thanh Hóa) cùng một người bạn là Mã Văn Vinh ra sông Lèn gần nhà đi tắm khi vừa đi uống rượu về.

Anh Hải xuống sông tắm còn anh Vinh đứng trên bờ cầm điện thoại quay video phát trực tiếp trên Facebook. Lát sau, phát hiện anh Hải có dấu hiệu kiệt sức, chìm dần anh Vinh lao xuống cứu nhưng bất thành do nước sông chảy xiết. Sau 1 ngày lực lượng chức năng mới tìm thấy thi thể và bàn giao cho gia đình tổ chức mai táng.

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhvietnam.com/2-co-chau-bi-chet-duoi-thuong-tam-o-thanh-hoa-d143921.html