2 chiến sĩ CSGT bị thương khi không chế cặp vợ chồng vận chuyển ma túy

Bị lực lượng chức năng phát hiện có ma túy trên xe và khống chế, đối tượng chống trả quyết liệt khiến 2 chiến sĩ CSGT Công an Hòa Bình bị thương.

Sự việc xảy ra khoảng 10h20 ngày 8/4, tại Km103+450 trên QL6, thuộc địa phận thị Trấn Mãn Đức, huyện Tân Lạc (Hòa Bình).

2 chiến sĩ CSGT bị thương là anh Phạm Đức Hoàn và anh Trương Đức Hậu.

Quá trình khống chế, đối tượng chống trả quyết liệt khiến 2 chiến sĩ CSGT bị thương

Quá trình khống chế, đối tượng chống trả quyết liệt khiến 2 chiến sĩ CSGT bị thương

Theo Đại úy Nguyễn Đình Hùng, Trạm phó Trạm CSGT Tân Lạc, vào khoảng thời gian trên, tổ tuần tra kiểm soát thuộc Trạm CSGT Tân Lạc yêu cầu kiểm tra ô tô mang BKS: 90A - 113.06 do anh Ngô Xuân Hiếu (SN 1994) trú ở Thanh Hà, Thanh Liêm (Hà Nam) điều khiển đi theo hướng Sơn La - Hà Nội, trên xe chở 1 cặp vợ chồng ngồi ở ghế sau.

Quá trình kiểm tra, tổ công tác phát hiện trên ghế sau có 1 lon nước ngọt, bên trong lon có 1 túi nilon chứa ma túy dạng đá, được đặt ở vị trí giữa căp vợ chồng.

Lập tức, tổ công tác tiến hành bắt giữ 2 người này nhưng nam thanh niên chống trả quyết liệt, làm 2 chiến sĩ bị thương. Tuy nhiên, sau đó, cặp vợ chồng cũng đã bị khống chế, bắt giữ.

Danh tính 2 người này được xác định là Nguyễn Tiến An (SN 1989) và Phạm Thị Dương (SN 1999), ở xã Thụy Lôi, huyện Kim Bảng (Hà Nam).

Quốc Phương

Nguồn ANTT: http://antt.nguoiduatin.vn/2-chien-si-csgt-bi-thuong-khi-khong-che-cap-vo-chong-van-chuyen-ma-tuy-311585.htm