2 chiến sĩ công an đánh người đàn ông hàng xóm nhập viện bị khởi tố

Cơ quan CSĐT Công an TP Châu Đốc (An Giang) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can nhưng cho tại ngoại đối với 2 chiến sĩ công an đánh hàng xóm nhập viện.Cự Giải (T/h)

Cơ quan CSĐT Công an TP Châu Đốc (An Giang) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can nhưng cho tại ngoại đối với 2 chiến sĩ công an đánh hàng xóm nhập viện.

Ngày 4/6, trao đổi trên báo Người Lao Động, Thiếu tướng Bùi Bé Tư, Giám đốc Công an tỉnh An Giang, cho biết Cơ quan CSĐT Công an TP Châu Đốc vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can nhưng cho tại ngoại đối với thượng úy Nguyễn Duy Linh (Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Châu Đốc) và thiếu úy Nguyễn Minh Luân (Đội Cảnh sát quản lý hành chính Công an TP Châu Đốc) để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi "Cố ý gây thương tích".

Người bị đánh là ông Đỗ Văn Hải (41 tuổi; ngụ phường Vĩnh Mỹ, TP Châu Đốc).

Hình ảnh Linh và Luân đánh hàng xóm được camera ghi lại - Ảnh cắt từ clip

Hình ảnh Linh và Luân đánh hàng xóm được camera ghi lại - Ảnh cắt từ clip

Cũng theo lãnh đạo Công an tỉnh An Giang, kết quả giám định cho thấy ông Hải có tỉ lệ thương tật dưới 9%. Do đó, Cơ quan CSĐT Công an TP Châu Đốc phối hợp với các đơn vị tư pháp cùng cấp đã đi đến thống nhất khởi tố vụ án, khởi tố bị can nhưng cho 2 chiến sĩ này được tại ngoại.

"Trước đây, tôi có yêu cầu 1 đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo cho Cơ quan CSĐT Công an TP Châu Đốc báo cáo 3 ngành tư pháp cùng cấp để xem xét có khởi tố vụ án hay không. Trong trường hợp gặp khó khăn gì thì báo cáo với 3 ngành tư pháp cấp tỉnh để có hướng xử lý phù hợp. Dĩ nhiên là khi các ngành chức năng thống nhất khởi tố vụ án như thế này rồi thì chắc chắn 1 trong 2 chiến sĩ này sẽ bị tước danh hiệu Công an nhân dân", báo Người Lao Động dẫn lời Thiếu tướng Bùi Bé Tư khẳng định.

Theo Dân Việt, trước đó, khoảng 17h ngày 6/2, do có mâu thuẫn từ trước nên Linh và Luân sang nhà ông Hải và 2 bên xảy ra cự cãi.

Ngay sau đó, 1 trong 2 chiến sĩ công an trên dùng chân đạp vào người ông Hải khiến ông này té xuống nền gạch sân nhà. Sau đó, Linh và Luân tiếp tục xông tới dùng chân đạp vào người ông Hải gây thương tích nặng nên được người nhà chuyển đi bệnh viện cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lãnh đạo Công an tỉnh An Giang chỉ đạo cho Công an TP.Châu Đốc đình chỉ công tác 3 tháng đối với 2 chiến sĩ này để tìm hiểu nguyên nhân.

Cự Giải (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/phap-luat/an-ninh-hinh-su/2-chien-si-cong-an-danh-nguoi-dan-ong-hang-xom-nhap-vien-bi-khoi-to-a278429.html