2 cầu thủ Việt kiều lặng lẽ trên sân Pleiku

Trong danh sách đăng ký thi đấu mùa giải 2021 của HAGL và Bình Định đều có một cầu thủ Việt kiều là Steven Dang và Tony Tuấn Anh.

Cơ hội ra sân của Steven Dang bên phía HAGL và Tony Tuấn Anh của Bình Định là không lớn. Cả đều ngồi trên khán đài khá lặng lẽ để theo dõi các đồng đội thi đấu.

Steven ăn mặc thời trang, ngồi cùng một người bạn gái. Anh đến sớm nhưng hạn chế gây chú ý với phóng viên.

Còn Tony thì đi cùng nhóm cầu thủ không được đăng ký thi đấu. Anh mặc đồng phục của CLB Bình Định. Họ ngồi ở hàng ghế cao nhất ở khán đài A và có thể dễ dàng được nhận ra.

Steven tên đầy đủ là Đặng Thanh Hoàng, sinh năm 1997. Anh chuyển đến HAGL từ tháng 10/2019 và từng có một mùa giải 2020 tập luyện cùng HAGL. Trong thời gian chờ có quốc tịch Việt Nam, anh chỉ được đăng ký như một cầu thủ Việt kiều.

Tony Tuấn Anh chăm chú theo dõi trận đấu trên sân Pleiku từ khán đài.

Tony Tuấn Anh chăm chú theo dõi trận đấu trên sân Pleiku từ khán đài.

Còn Lê Tuấn Anh là tên tiếng Việt của Tony Tuấn Anh. Tân binh của đội Bình Định sinh năm 1999, chuyển từ CLB Bohemians Praha 1905. Anh có mùa giải V.League đầu tiên khi quyết định về Việt Nam thử sức và được tạo điều kiện đến đội bóng đất võ.

Tuấn Anh từng về Việt Nam năm 2017 để thử sức ở đội U20 Việt Nam trước vòng chung kết FIFA U20 World Cup. Tuy nhiên, anh bị HLV Hoàng Anh Tuấn loại trước khi rút danh sách ở Nha Trang.

Trong khi Thanh Hoàng đã có gần 2 năm ở HAGL. Anh được bố của Lee Nguyễn giới thiệu đến đội bóng phố núi để tập luyện. Cầu thủ sinh năm 1997 từng tốt nghiệp ngành điều dưỡng ở Mỹ.

Steven Thanh Hoàng thu mình trên khán đài để xem trận thắng của HAGL.

Thanh Hoàng khá kín tiếng, trong khi Tuấn Anh là người dễ gần. "Tôi trở lại để học cách chơi bóng, để trưởng thành hơn vì trước đây tôi sống cùng bố mẹ. Đây là lần đầu tiên tôi sống tự lập", Tuấn Anh nói.

Theo HLV Kiatisuk, những cầu thủ chưa đạt thể trạng 100% thì chưa được đăng ký thi đấu. Trong trận thắng Bình Định 2-1, HAGL không điền tên Nguyễn Trung Đại Dương là một ví dụ điển hình.

Thanh Hoàng chưa lọt vào danh sách đăng ký của HLV Kiatisuk ở mùa giải này. Trong khi đó, Tuấn Anh từng góp mặt trên hàng ghế dự bị của Bình Định ở trận thắng 1-0 trước CLB Sài Gòn ở vòng 2.

Ngồi trên khán đài, cả hai đều chăm chú theo dõi trận đấu. Cầu thủ của hai bên đã tạo nên một trận đấu giàu cảm xúc. Đội Bình Định của Tuấn Anh thua vì 2 bàn thắng của Văn Toàn và Washington Brandao.

Cơ hội để cả hai cầu thủ Việt kiều ra sân vẫn còn ở phía trước. Thanh Hoàng phải chứng minh mình trước dàn trung vệ đầy kinh nghiệm của HAGL ở mùa giải 2021. Tuấn Anh còn phải học hỏi nhiều để có một chỗ ở hàng tiền vệ Bình Định.

Mật độ thi đấu 3-4 ngày/trận là lý do để cả hai tin rằng họ có cơ hội. Các HLV có xu hướng xoay tua đội hình, đảm bảo thể trạng cầu thủ và tránh cho các trụ cột gặp chấn thương.

Vòng 4 V.League 2021 sẽ diễn ra vào ba ngày 18, 19 và 20/3. HAGL sẽ làm khách trên sân của CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Trong khi đó, đội Bình Định trở về Quy Nhơn tiếp đội dẫn đầu bảng Đà Nẵng.

HAGL nhận bàn thua sau cú sút của ngoại binh Bình Định Thủ thành Huỳnh Tuấn Linh không kịp phản ứng để cản phá cú dứt điểm một chạm của ngoại binh Hendrio Da Silva, khiến HAGL phải nhận bàn thua trên sân nhà ở trận đấu chiều 14/3.

Lê Minh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/2-cau-thu-viet-kieu-lang-le-tren-san-pleiku-post1193274.html