2 ca COVID-19 viêm phổi chuyển từ Thái Bình lên BV Bệnh Nhiệt đới TW sức khỏe ổn định

Chiều 18/5, liên quan đến 2 trường hợp bệnh nhân COVID-19 có biểu hiện tổn thương phổi được chuyển từ BVĐK tỉnh Thái Bình lên BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương, bác sĩ cho biết hiện tình trạng của các bệnh nhân vẫn ổn định.

Theo BS. Vũ Minh Điền - Trưởng phòng Quản lý chất lượng, BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương, trong số 12 bệnh nhân được chuyển từ BVĐK tỉnh Thái Bình lên thì có 2 người bị viêm phổi. Các bác sĩ đang tiến hành theo dõi sát sao, đánh giá tình trạng bệnh nhân. Hiện nay, sức khỏe của các bệnh nhân vẫn đang ổn định.

Nhận định về tình hình dịch bệnh COVID-19, BS. Điền cho rằng, thời gian qua, Việt Nam đã làm rất tốt công tác phòng chống dịch COVID-19, song tình hình dịch bệnh trên thế giới vẫn diễn biến phức tạp nên không thể chủ quan, lơ là. Nguy cơ dịch bệnh xâm nhập vào nước ta vẫn hiện hữu.

"Tuy nhiên, qua quá trình điều trị, chúng ta cũng đã có những kinh nghiệm điều trị nhất định các ca bệnh COVID-19. Do đó nếu trong thời gian tới nước ta có đón các công dân Việt Nam hồi hương và được cách ly ngay khi nhập cảnh, theo dõi, xét nghiệm phát hiện sớm trường hợp mắc thì tôi cho rằng chúng ta vẫn trong tầm kiểm soát, hỗ trợ y tế kịp thời cho các bệnh nhân.

Căn cứ vào các hướng dẫn, khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Bộ Y tế, phác đồ điều trị cho bệnh nhân mắc COVID-19 được sử dụng chung cho các lứa tuổi, tùy tình trạng từng bệnh nhân các bác sĩ sẽ hội chẩn, điều chỉnh với các chuyên gia để đưa ra phác đồ điều trị tốt nhất" - chuyên gia bệnh truyền nhiễm nói.

BS. Vũ Minh Điền.

BS. Vũ Minh Điền.

Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 đánh giá, mặc dù trong hơn 1 tháng qua, Việt Nam không ghi nhận trường hợp mắc mới lây nhiễm trong cộng đồng, nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng hiện nay rất thấp nhưng vẫn còn tiềm ẩn. Dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp, khó lường ở nhiều quốc gia trong khu vực và trên thế giới, nguy cơ xâm nhập vào Việt Nam trong thời gian tới cũng gia tăng, khi các cơ quan chức năng Việt Nam, các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài và các hãng hàng không trong nước sẽ tiếp tục thực hiện các chuyến bay đưa công dân về nước trên cơ sở diễn biến dịch bệnh trong nước và quốc tế, nguyện vọng về nước của công dân và năng lực cách ly tại các địa phương.

Một vấn đề đặt ra hiện nay là rất khó kiểm soát triệt để được người dân qua lại biên giới đường bộ thông qua đường mòn, lối mở nên luôn thường trực nguy cơ dịch bệnh xâm nhập và lây nhiễm cho cộng đồng trong thời gian tới.

Việt Nam vẫn duy trì chiến lược phòng chống dịch từ trước đến nay đó là ngăn chặn, phát hiện, cách ly, khoanh vùng, dập dịch triệt để. Tất cả công dân nhập cảnh về nước đều được cách ly, xét nghiệm, khi về nhà thì vẫn phải theo dõi sức khỏe.

WHO khuyến nghị Việt Nam tăng cường hơn các nỗ lực kiểm soát dịch bệnh dài hạn, như tăng cường giám sát nhóm nguy cơ, thường xuyên rà soát các biện pháp hiện có và đánh giá tình hình mới để có khuyến nghị kịp thời về giao thương...

Tính đến chiều 18/5, Việt Nam ghi nhận 324 ca mắc COVID-19, đã 32 ngày không có ca lây nhiễm trong cộng đồng. Hiện có tổng cộng 184 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay.
Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 11.326, trong đó:
- Cách ly tập trung tại bệnh viện: 302
- Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 8.929
- Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 2.0953.
Tình hình điều trị: Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19:
- Số ca âm tính lần 1 với SARS-CoV-2: 2 ca.
- Số ca âm tính lần 2 trở lên với SARS-CoV-2: 7 ca.

Dương Hải

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/2-ca-covid-19-chuyen-tu-thai-binh-len-bv-benh-nhiet-doi-tw-suc-khoe-on-dinh-n174216.html