Quảng Ngãi: Ngư dân làm lễ Cầu ngư đầu năm mới

Sáng 26/2, (11 âm lịch), người dân làng chài ven biển tổ chức lễ hội Cầu ngư và tổ chức ra quân đánh bắt đầu năm 2018, cầu mong trời yên biển lặng và một năm đánh bắt trúng nhiều cá.

Ngư dân xã Bình Thạnh đang nghinh thần cá Ông ở cửa biển Sa Cần.

Ngay từ sáng sớm, nhiều người dân ven biển xã Bình Thạnh đã chuẩn bị các vật tế lễ.

Nghi lễ nghinh thần cá ông ở cửa biển Sa Cần (xã Bình Thạnh) và rước kiệu được các ngư dân tổ chức rất long trọng, trang nghiêm, thành kính của ngư dân địa phương trước các vị thần linh.

Ông Võ Huy Bình, trú xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn cho biết: “Lễ cầu ngư là hoạt động được tổ chức thường niên và sau 2 năm làng tổ chức lớn cho khắp các xã đến tham gia.

Đến với lễ hội, thanh niên trai tráng trang phục rực rỡ, cầu mong mùa biển làm ăn phát đạt, tôm cá đầy khoang, dân ấm no hạnh phúc”.

Sau lễ tế, dân làng ra quân đánh bắt đầu năm mới 2018. Ngư dân vươn khơi bám biển, qua đó góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của dân tộc.

Chí Đại

Nguồn BizLIVE: http://daidoanket.vn/xa-hoi/quang-ngai-ngu-dan-lam-le-cau-ngu-dau-nam-moi-tintuc395845