2 bệnh viện hợp sức 'giải cứu' cụ bà gần 80 hóc hạt ô mai

Cụ bà Hà Nội xuất hiện khó thở dữ dội, ho nhiều, phải chuyển qua 2 bệnh viện để giải cứu.

TS Vũ Khắc Đại, Phó trưởng Khoa Nội soi chẩn đoán và Can thiệp, BV Phổi TƯ cho biết, khoa vừa cứu sống cụ bà 77 tuổi, Hà Nội bị dị vật chui vào khí quản, bít tắc gần như hoàn toàn, gây suy hô hấp cấp, đe dọa tính mạng.

Trước đó, bệnh nhân xuất hiện nhiều cơn ho, khó thở dữ dội, được con cháu đưa vào BV Xanh Pôn HN cấp cứu.

Hình ảnh dị vật được gắp ra khỏi thực quản cụ bà

Hình ảnh dị vật được gắp ra khỏi thực quản cụ bà

Tại đây, bệnh nhân được đặt nội khí quản và thở máy, sau rút nội khí quản thất bại, bác sĩ phải mở khí quản, tuy nhiên các cơn khó thở vẫn nhiều, bệnh nhân tím tái.

Chỉ định chụp CT, bác sĩ phát hiện dị vật dưới canuyn mở khí quản nên chuyển sang khoa Cấp cứu, BV Phổi TƯ để xử trí. Nếu chậm trễ, dị vật rơi xuống sâu hơn, bệnh nhân có thể tử vong.

Cụ bà tiếp tục được thở máy, được hội chẩn nội soi cấp cứu để gắp dị vật khí quản, giải phóng tắc nghẽn đường thở.

TS Đại cho biết, ca phẫu thuật được tiến hành ngay trên giường bệnh. Sau gần 30 phút đã lấy được dị vật ra khỏi lòng khí quản là hạt ô mai. Tình trạng bệnh nhân sau nội soi hiện đã ổn định, không phải thở máy.

T.Hạnh

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/suc-khoe/suc-khoe-24h/2-benh-vien-hop-suc-giai-cuu-cu-ba-gan-80-hoc-hat-o-mai-449292.html