Hải Dương tìm ra nguồn lây tại ổ dịch huyện Kim Thành

Qua điều tra dịch tễ, lực lượng chức năng tỉnh Hải Dương xác định ổ dịch mới bùng phát tại huyện Kim Thành có liên quan đến một bệnh nhân COVID-19 ở thị xã Kinh Môn.

Cơ quan chuyên môn bước đầu xác định bệnh nhân L.V.C. (SN 1982), trú tại thôn Lương Xá, xã Kim Xuyên, huyện Kim Thành có liên quan đến một ca mắc COVID-19 ở thị xã Kinh Môn. Theo khai báo ban đầu, hàng ngày anh C. đi làm cùng 11 người trong đội thợ xây và tính đến chiều 21/2, đã có 6 ca mắc COVID-19 đều là F1 của bệnh nhân này gồm chị H.T. L. (vợ của bệnh nhân), người cùng làm trong đội thợ xây và là họ hàng của bệnh nhân.

 Lực lượng chức năng tỉnh Hải Dương đã xác định ca mắc COVID-19 ở ổ dịch mới tại huyện Kim Thành có liên quan đến một bệnh nhân ở thị xã Kinh Môn.

Lực lượng chức năng tỉnh Hải Dương đã xác định ca mắc COVID-19 ở ổ dịch mới tại huyện Kim Thành có liên quan đến một bệnh nhân ở thị xã Kinh Môn.

Quá trình truy vết, xác định chị H.T. L. có tiếp xúc gần với hơn 20 công nhân cùng dây chuyền may tại Công ty Giày Bình Dương (ở xã Kim Liên, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương). Những người này đều ở cùng xã Kim Liên và đã được đưa đi cách ly tập trung. Hiện Công ty Giầy Bình Dương đã bị phong tỏa, có 270 công nhân, hầu hết quê ở xã Kim Liên, huyện Kim Thành. Cơ quan chức năng cũng xác định được hơn 200 trường hợp F1 của các bệnh nhân là thành viên đội thợ xây của anh L.V.C./.

CTV Linh Giang/VOV-Đông Bắc

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/hai-duong-tim-ra-nguon-lay-tai-o-dich-huyen-kim-thanh-838708.vov