2 bệnh nhi mắc bệnh sốt rét phải xuống TP Hồ Chí Minh điều trị

Ngày 22-11, Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP Hồ Chí Minh) cho biết đang điều trị cho hai bệnh nhi mắc bệnh sốt rét đến từ tỉnh Bình Phước và tỉnh Đăk Nông. Cả hai bệnh nhi nhập viện trong tình trạng sốt kéo dài, tiêu chảy, thiếu máu, cơ thể xanh xao và lạnh run.

Bác sĩ Lê Hải Lợi, Khoa Nhiễm, Bệnh viện Nhi đồng 2 cho biết: Ngày 14-11 Bệnh viện Nhi đồng 2 tiếp nhận bệnh nhi đầu tiên là bé Tạ Thị Ngọc Yến (sinh năm 2010, ngụ tại tỉnh Bình Phước). Đến ngày 17-11, bệnh nhi thứ 2 là cháu Ngô Bùi Bảo Uyên (sinh năm 2016, ngụ tại tỉnh Đăk Nông) được đưa vào bệnh viện. Cả 2 cháu được xét nghiệm và kết quả cả 2 đều có ký sinh trùng sốt rét.

Chị Trần Xy Sành, mẹ bệnh nhi Ngọc Yến kể, cách đây 1 tuần, bé Yến bị sốt cao và đi khám bác sĩ ở địa phương được chẩn đoán là sốt siêu vi. Sau khi điều trị một tuần vẫn không bớt sốt nên gia đình đã chủ động đưa đến Bệnh viện Nhi đồng 2 để khám. Còn trường hợp của cháu Ngô Bùi Bảo Uyên thì người nhà khai bé bị sốt, tiêu chảy kéo dài và cũng được chuyển xuống Bệnh viện Nhi đồng 2 sau khi điều trị không hiệu quả tại địa phương. Hiện tại sức khỏe 2 bệnh nhi ổn định, dự kiến có thể xuất viện trong vài ngày tới.

Theo bác sĩ Lê Hải Lợi, người trực tiếp điều trị cho 2 bệnh nhi, giai đoạn đầu của bệnh sốt rét dễ nhầm với cảm sốt thông thường và chỉ có phết máu ngoại biên, soi dưới kính hiển vi mới tìm được ký sinh trùng sốt rét. Sốt rét kéo dài có thể dẫn đến tử vọng do thiếu máu nặng bởi ký sinh trùng sốt rét gây tán huyết. Do đó, bác sĩ lưu ý, người dân sống trong vùng sốt rét lưu hành khi có biểu hiện sốt kéo dài cần nghĩ đến bệnh lý sốt rét, đặc biệt là theo dõi hiện tượng sốt rét ở trẻ em cần đưa đến bệnh viện để được xét nghiệm máu, tìm nguyên nhân điều trị kịp thời.

Tuệ Diễm

Bác sĩ Lê Hải Lợi, Khoa Nhiễm, Bệnh viện Nhi đồng 2 cho biết: Ngày 14-11 Bệnh viện Nhi đồng 2 tiếp nhận bệnh nhi đầu tiên là bé Tạ Thị Ngọc Yến (sinh năm 2010, ngụ tại tỉnh Bình Phước). Đến ngày 17-11, bệnh nhi thứ 2 là cháu Ngô Bùi Bảo Uyên (sinh năm 2016, ngụ tại tỉnh Đăk Nông) được đưa vào bệnh viện. Cả 2 cháu được xét nghiệm và kết quả cả 2 đều có ký sinh trùng sốt rét.

Chị Trần Xy Sành, mẹ bệnh nhi Ngọc Yến kể, cách đây 1 tuần, bé Yến bị sốt cao và đi khám bác sĩ ở địa phương được chẩn đoán là sốt siêu vi. Sau khi điều trị một tuần vẫn không bớt sốt nên gia đình đã chủ động đưa đến Bệnh viện Nhi đồng 2 để khám. Còn trường hợp của cháu Ngô Bùi Bảo Uyên thì người nhà khai bé bị sốt, tiêu chảy kéo dài và cũng được chuyển xuống Bệnh viện Nhi đồng 2 sau khi điều trị không hiệu quả tại địa phương. Hiện tại sức khỏe 2 bệnh nhi ổn định, dự kiến có thể xuất viện trong vài ngày tới.

Theo bác sĩ Lê Hải Lợi, người trực tiếp điều trị cho 2 bệnh nhi, giai đoạn đầu của bệnh sốt rét dễ nhầm với cảm sốt thông thường và chỉ có phết máu ngoại biên, soi dưới kính hiển vi mới tìm được ký sinh trùng sốt rét. Sốt rét kéo dài có thể dẫn đến tử vọng do thiếu máu nặng bởi ký sinh trùng sốt rét gây tán huyết. Do đó, bác sĩ lưu ý, người dân sống trong vùng sốt rét lưu hành khi có biểu hiện sốt kéo dài cần nghĩ đến bệnh lý sốt rét, đặc biệt là theo dõi hiện tượng sốt rét ở trẻ em cần đưa đến bệnh viện để được xét nghiệm máu, tìm nguyên nhân điều trị kịp thời.

Tuệ Diễm

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Suc-khoe/883530/2-benh-nhi-mac-benh-sot-ret-phai-xuong-tp-ho-chi-minh-dieu-tri