2 bệnh nhân dương tính virus Corona đã di chuyển qua nhiều địa phương

Tối ngày 23/1 (29 tháng Chạp), Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy TP HCM đã xác nhận 2 ca dương tính với virus Corona (nCoV) và đã có bằng chứng xác thực virus này lây từ người sang người. Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn đã có mặt khẩn cấp tại bệnh viện lúc chiều tối 23/1 và trực tiếp đi kiểm tra tình trạng bệnh nhân. Đây là hai cha con người Trung Quốc lây bệnh cho nhau.

Theo thông tin từ bác sĩ Nguyễn Ngọc Sang - khoa Bệnh Nhiệt đới, ông Li Ding (SN 1954) đi từ Vũ Hán (Trung Quốc) nhập cảnh vào Hà Nội ngày 13/1, sau đó di chuyển đến Nha Trang. Người con Li Zichao (SN 1992) đã ở Long An từ 4 tháng trước, đi ra Nha Trang gặp cha, sau đó tiếp tục đi TP HCM và Long An.

Đến ngày 17/1, người cha bắt đầu sốt và ngày 20/1 người con có các triệu chứng tương tự. Hai cha con nhập Bệnh viện Chợ Rẫy tối 22/1. Sau khi khai thác bệnh sử, xác định bệnh nhân đến từ vùng dịch, có các triệu chứng của virus nCoV, Bệnh viện Chợ Rẫy lập tức tiến hành cách ly tuyệt đối hai lớp, lấy mẫu bệnh phẩm, thực hiện các quy trình phòng chống dịch và điều trị theo phác đồ của Bộ Y tế. Đại diện bệnh viện cho biết khi điều trị theo phác đồ của Bộ Y tế, bệnh nhân có dấu hiệu hồi phục tốt. Hiện tại, hai bệnh nhân khỏe, ăn uống được.

Thứ trưởng Y tế Nguyễn Trường Sơn thông tin tới báo chí tại Bệnh viện Chợ Rẫy tối 23/1.

Thứ trưởng Y tế Nguyễn Trường Sơn thông tin tới báo chí tại Bệnh viện Chợ Rẫy tối 23/1.

Ngay lập tức, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn đã có mặt khẩn cấp tại bệnh viện lúc chiều tối 23/01 và trực tiếp đi kiểm tra tình trạng bệnh nhân.

Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn cho biết, Viện trưởng Viện Pasteur TP HCM đã thông báo kết quả xét nghiệm bệnh phẩm của 2 bệnh nhân này, xác định cả 2 đều dương tính với nCoV. Đây là bằng chứng xác thực về việc virus này có thể lây từ người sang người và đây là một vấn đề rất nghiêm trọng.

Hai bệnh nhân đã di chuyển qua nhiều địa phương, tiếp xúc với nhiều người nên khả năng lây lan bệnh rất có thể xảy ra. Trước mắt, Bệnh viện Chợ Rẫy phải thực hiện toàn bộ quy trình cách ly phòng chống dịch. Hiện, các thông tin về chuyến bay và tàu hỏa mà hai bệnh nhân đi chưa khai thác được.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cùng Ban chỉ đạo phòng chống dịch của Bộ Y tế đã kiểm tra phòng chống virus Corona tại BV Nhiệt đới TƯ ngày 23/1.

Theo thông tin ghi nhận được, tại buổi làm việc với Phó thủ tướng Vũ Đức Đam cuối giờ trưa nay, TS. Phạm Ngọc Thạch, Giám đốc BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương (Hà Nội) cho biết, bệnh viện cũng đang cách ly 2 bệnh nhân bị sốt, viêm phổi nghi nhiễm virus Corona mới gây viêm phổi cấp.

Trường hợp thứ nhất là nữ sinh viên L.P.T, 20 tuổi ở Hà Đông, Hà Nội. T. là nữ sinh du học tại Vũ Hán, vừa trở về Hà Nội cách đây 8 ngày.

4 ngày trước, nữ sinh T. bất ngờ bị sốt không rõ nguyên nhân, đau rát họng, ho khan. BV đã làm xét nghiệm để kiểm tra cúm A và B nhưng đều cho kết quả âm tính.

Bệnh nhân thứ 2 là một nam giới 55 tuổi Hưng Yên, làm nghề buôn bán ở chợ cửa khẩu, trở về từ Trung Quốc qua cửa Lạng Sơn. 5 ngày qua, nam bệnh nhân bị sốt cao liên tục không rõ nguyên nhân.

Hiện các mẫu bệnh phẩm của 2 bệnh nhân này đang được Viện vệ sinh Dịch tễ trung ương để xét nghiệm.

Trước đó, Việt Nam đã cách ly 3 người sau khi nhập cảnh tại Đà Nẵng nghi nhiễm virus Corona mới nhưng sau đó cả 3 đều cho kết quả âm tính.

Một trong hai người Trung Quốc (trái) đang được cách ly tại Bệnh viện Chợ Rẫy, TP HCM.

Theo thông tin mới nhất từ Hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm của Việt Nam, đến ngày 23/1, Trung Quốc ghi nhận 541 trường hợp mắc bệnh, trong đó có 17 người tử vong, 15 nhân viên y tế bị nhiễm bệnh.

Các trường hợp mắc bệnh được ghi nhận tại 13 tỉnh, thành phố gồm: Hồ Bắc, Bắc Kinh, Thượng Hải, Thiên Tân, Trùng Khánh, Quảng Đông, Chiết Giang, Sơn Đông, Giang Tây, Hà Nam, Hồ Nam, Tứ Xuyên và Vân Nam.

Một số nước, vùng lãnh thổ trong khu vực đã ghi nhận các trường hợp bệnh xâm nhập như: Thái Lan (4 trường hợp), Nhật Bản (1), Hàn Quốc (1), Đài Loan, Trung Quốc (1), Ma Cao, Trung Quốc (1), Hong Kong, Trung Quốc (1), Mỹ (1).

Trong cùng ngày 23/01, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký ban hành công điện về việc phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra.

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Y tết tổ chức kiểm soát chặt chẽ hành khách nhập cảnh tại các cửa khẩu (đường bộ, đường thủy, đường hàng không). Nếu phát hiện các trường hợp nghi ngờ mắc thì tổ chức cách ly, quản lý kịp thời, có các phương án đáp ứng hiệu quả phù hợp với tình hình dịch.

Các Bộ Thông tin và Truyền thông, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Ngoại giao phối hợp chặt chẽ với Bộ Y tế để cung cấp thông tin và khuyến cáo các công dân Việt Nam không nên đến các khu vực đang có dịch khi không cần thiết.

Thủ tướng cũng yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo thực hiện quyết liệt công tác kiểm soát dịch bệnh theo chỉ đạo của Bộ Y tế bảo đảm cung cấp đủ thuốc, phương tiện, vật tư, trang thiết bị, kinh phí cho các hoạt động phòng, chống dịch trên địa bàn.

Trần Hùng - Việt Duy

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/doi-song/2-benh-nhan-duong-tinh-virus-corona-da-di-chuyen-qua-nhieu-dia-phuong-d115749.html