2 bé trai trường mầm non chết đuối thương tâm

Người thân của cháu Kiệt và Khang Rmah đang học Trường Mầm non Cư Mốt đi làm về không thấy có ở nhà nên tá hỏa đi tìm thì phát hiện thi thể của 2 cháu ở hồ nước cách nhà 500m.

Sáng 28/9, đại diện UBND xã Cứ Mốt, huyện Ea Hleo (Đắk Lắk) cho biết vừa cử cán bộ xã xuống động viên, thăm hỏi và hỗ trợ để lo hậu sự cho 2 bé trai trường mầm non chết đuối thương tâm.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Thông tin ban đầu, chiều 27/9, gia đình 2 cháu Hoàng Đức Khang Rmah (4 tuổi) và Hoàng Mang Anh Kiệt (5 tuổi) cùng trú thôn 4B, xã Cư Mốt, huyện Ea Hleo không thấy 2 cháu nên tá hỏa đi tìm.

Đến chiều tối cùng ngày, người thân của cháu Khang ra phía hồ nước dùng để tưới cà phê (cách nhà khoảng 500m) thì phát hiện 2 đôi dép để trên bờ nhưng gọi mãi không thấy các cháu trả lời.

Linh tính có chuyện chẳng lành, dì của cháu Khang hô hoán mọi người để xuống hồ tìm kiếm thì phát hiện thi thể của cháu Khang và cháu Kiệt.

Theo ông Tuất, 2 cháu vừa bị đuối nước hiện đang học Trường Mầm non Cư Mốt và gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Minh Phương

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/xa-hoi/2-be-trai-truong-mam-non-chet-duoi-thuong-tam-1122336.html