2 bé trai ngạt khói chết trong phòng trọ ở Sài Gòn

Phá cửa căn nhà khóa trái đang bốc khói nghi ngút, người dân phát hiện 2 bé trai nằm bất động trên gác và tử vong trên đường đi bệnh viện cấp cứu.

Tối nay, lực lượng chức năng quận 12 (TP.HCM) vẫn đang khám nghiệm hiện trường vụ hỏa hoạn tại căn phòng trọ trên đường Tô Ngọc Vân, khu phố 1, phường Thạnh Xuân, quận 12, TP.HCM để làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn làm 2 bé trai tử vong.

Lực lượng chức năng phong tỏa, khám nghiệm hiện trường vụ hỏa hoạn khiến 2 bé trai tử vong

Lực lượng chức năng phong tỏa, khám nghiệm hiện trường vụ hỏa hoạn khiến 2 bé trai tử vong

Trước đó, khoảng 15h, nhiều người phát hiện khói và lửa bùng lên tại căn phòng khóa trái. Bình chữa cháy mini được đưa đến hiện trường, tiếp cận dập lửa. Bên trong có tiếng em nhỏ khóc thét, cầu cứu.

Khi mọi người phá cửa, xông vào bên trong thì phát hiện 2 bé trai P.P (8 tuổi, quê Ninh Thuận) và bé G.H (5 tuổi, quê Nam Định) nằm bất động trên gác lửng phòng trọ. Cả 2 bé được sơ cứu rồi chuyển đi bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong.

Hiện nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được làm rõ.

Thảo Nguyên

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/2-be-trai-ngat-khoi-chet-trong-phong-tro-o-sai-gon-553692.html